Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:17
RSS

Danh tính nạn nhân trong vụ nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng

Thứ hai, 22/10/2018, 10:55 (GMT+7)

Ngoàn 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, vụ nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh còn khiến 5 người bị thương, trong đó có 2 nạn nhân đang rất nặng.

Danh tính các nạn nhân trong vụ nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng
Các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Trí thức trẻ

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ngã tư Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ, (quận Bình Thạch, TP HCM), Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP.HCM cho biết trên Tuổi trẻ, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp bệnh nhân được đưa vào cấp cứu.

Cụ thể có hai trường hợp được sơ cứu do chấn thương phần mềm, sau đó được xuất viện gồm N.H.P. (16 tuổi) và N.C.P. (22 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) đi chung xe máy.

Danh tính các nạn nhân trong vụ nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng
Bệnh nhân P.H.B (24 tuổi, quê Nha Trang) đang điều trị tại khoa CTCH, trong tình trạng bệnh khá nặng. Ảnh: Trí thức trẻ 

Ba trường hợp còn lại hiện đang được điều trị tại hồi sức ngoại gồm P.H.B. (24 tuổi, ngụ Khánh Hoà) bị gãy 1/3 xương đùi trái đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. Cùng với đó, bệnh nhân H.H.Đ. (42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị đa chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái, hiện tại sinh hiệu ổn.

Nặng nhất, bệnh nhân C.T.T. (31 tuổi) bị đa chấn thương, sọ não, hàm mặt, ngực bụng tiên lượng nặng. Bệnh nhân hiện đang hôn mê, thở máy và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Trước đó, Trí thức trẻ đưa tin khoảng 23h30 tối ngày 21/10, một chiếc xe ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn, quận 2.

Đến ngã tư Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ (hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn), xe BMW bất ngờ tông thẳng vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Chưa dừng lại, phương tiện còn đâm bẹp rúm hông xe taxi đang băng qua đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, các nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Tại hiện trường, có ít nhất 6 xe máy vỡ nát, nằm vương vãi. Chiếc taxi bẹp dúm phía bên phải, tài xế kẹt bên trong cũng được đưa đi cấp cứu. Ô tô BMW bị hư hỏng phần đầu, túi khí bung ra ngoài.

Bước đầu danh tính tài xế gây tai nạn là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ tại đường D5, phường An Phú Đông, quận 12). Bước đầu tài xế Nga khai trước đó có ăn nhậu và uống nhiều bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur, sau đó do say quá và buồn ngủ quá nên không làm chủ được tay lái, gây ra tai nạn.

Bà Nga được đo nồng độ cồn và kết quả: 0,94 miligam/1 lít khí thở trong khi quy định người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở là đã vi phạm. Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở bà Nga cao gấp nhiều lần quy định cho phép cho thấy bà này đã uống nhiều bia, rượu rồi điều khiển ô tô nên đã gây tai nạn.


Xem thêm: Từ vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, ngồi đâu để an toàn?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN