Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:43
RSS

Đánh đổi 7 năm thanh xuân bằng 3 ngày trong nhà nghỉ cùng bạn gái

Thứ năm, 26/01/2017, 14:00 (GMT+7)

Níu kéo người yêu bằng việc ép nữ sinh vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục với mình, thanh niên đã vướng vòng lao lý, phải nhận mức án hơn 7 năm tù.

Theo những tin tức mới nhất trên Zing News, mới đây TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đưa Ngô Quang Hiếu (24 tuổi, ở Bắc Giang) ra xử tội Hiếp dâm và Bắt giữ người trái pháp luật Nạn nhân là cô gái tên Tuyết, người yêu nhiều năm của bị cáo.

Theo cáo buộc, Hiếu và Tuyết có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2010. Trong thời gian yêu đương mặn nồng, họ rủ nhau làm chuyện vợ chồng. Thế nên khi thấy người con gái mình yêu đòi chấm dứt quan hệ sau 4 năm gắn bó, Hiếu không chấp nhận, tìm cách níu giữ.

Nam sinh 9X lĩnh 7 năm tù giam vì ép bạn gái quan hệ vợ chồng

Nam sinh 9X lĩnh 7 năm tù giam vì ép bạn gái quan hệ vợ chồng. Ảnh minh hoạ

Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 9/5/2016, Hiếu xuống Hà Nội, đến trường Tuyết đang học. Tại đây, 9X bảo nữ sinh đi uống nước, nói chuyện cùng mình.

Sau đó, Hiếu chở chị Tuyết vào nhà nghỉ quen của hai người để quan hệ tình dục đồng thời bắt ép cô gái phải đi cùng mình.

Cơ quan chức năng xác định Hiếu đã bắt người yêu cũ phải đi cùng trong 3 ngày và nhiều lần làm chuyện vợ chồng trái ý muốn của nạn nhân.

Tại tòa, Hiếu phủ nhận cáo buộc trên. Theo anh ta, các lần "yêu" đều được chị Tuyết đồng ý. Tuy nhiên lời khai này đều bị nạn nhân bác bỏ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên bị cáo 7 năm 3 tháng tù về tội Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp đối tượng cưỡng ép người yêu quan hệ tình dục rồi vướng vào lao lý. Trước đó vào ngày 9/92016, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Quách Thanh Hải (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về tội Bắt giữ người trái pháp luật, báo Người Lao Động đưa tin.

Bị cáo Quách Thanh Hải tại phiên xét xử

Bị cáo Quách Thanh Hải tại phiên xét xử. Ảnh Người Lao Động

Theo cáo trạng, Quách Thanh Hải và chị Phạm Thu N. (22 tuổi, là người cùng xã) có quan hệ yêu đương với nhau. Tối ngày 9/1/2016, Hải và N. đang đứng nói chuyện ở nhà văn hóa thôn thì mẹ của N. nhìn thấy đã yêu cầu về nhà nói chuyện.

Nghe lời mẹ, N. liền bỏ về thì Hải liền chạy xe máy đuổi theo rồi cầm tay kéo N. lên xe. Thấy vậy, mẹ N. cầm tay kéo con gái lại rồi hô hoán hàng xóm. Lúc này, Hải liền dọa nếu còn la thì sẽ nổ súng bắn.

Đúng lúc, có 1 người hàng xóm nghe tiếng hô hoán nên cầm đèn pin đi ra. Thấy có người, Hải định lên xe bỏ đi, nhưng N. đã tắt máy và rút chìa khóa ra khỏi ổ. Hải giật lại chìa khóa từ tay N. rồi chở N. bỏ chạy về hướng Trại giam Thanh Cẩm.

Chạy đến địa phận thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, Hải dừng xe sau đó đưa N. lên đồi thuộc xã Cẩm Liên rồi ở qua đêm trên đồi. Tại đây Hải và N. đã quan hệ tình dục với nhau. Đến 4h sáng ngày 10/1/2016, Hải và N. trở về nhà Hải, tại đây hai người lại tiếp tục quan hệ tình dục.

Đến chiều ngày 10/1/2016, Hải đã đến công an làm việc theo giấy triệu tập, khám xét nhà Hải công an cũng không thu được khẩu súng nào.

 

Trong quá trình điều tra, N. khai báo mình bị Hải ép quan hệ tình dục và yêu cầu cơ quan công an khởi tố tội “hiếp dâm”. Tuy nhiên, sau đó chị N. đã rút đơn khỏi kiện về nội dụng này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hải đã có hành vi kéo tay, đe dọa có súng và bắt N. đi tới ngày hôm sau mới về đã vi phạm tội "Bắt giữ người trái pháp luật”.

 

Từ những căn cứ trên, HĐXX phiên phúc thẩm vẫn tuyên y án Quách Thanh Hải 9 tháng tù giam như phiên sơ thẩm ngày 24-6, của TAND huyện Cẩm Thủy.

Hiếp dâm, nữ sinh, nhà nghỉ, bắt giữ người trái pháp luật

 

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus