Thứ tư, 24/04/2024 | 10:24
RSS

Đánh chết hải cẩu có thể đối diện mức án 3 năm tù

Thứ tư, 04/01/2017, 18:34 (GMT+7)

UBND huyện Tuy Phong cho biết sẽ điều tra và xử lý nghiêm vụ việc chú hải cẩu bị đánh chết tại bãi biển Đồi Dương.

Liên quan đến vụ việc chú hải cẩu bị đánh chết ở Bình Thuận, ngày 4/1, UBND huyện Tuy Phong cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tối 1/1, ông Nguyễn Lộc Quân (trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) nhận được tin báo con con hải cẩu vẫn thường chơi đùa với người dân đã bị đánh chết trên bãi biển Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa.

hải cẩu bị đánh chết 1

Chú hải cẩu bị đánh chết tại bờ biển Bình Thuận

Ông Quân liền tức tốc chạy ra thì thấy con hải cẩu bị thương nặng ở vùng đầu, máu chảy lênh láng trên cát.

Do thường xuyên chơi đùa với chú hải cẩu, nên khi nhìn hải cẩu bị chết, ông Quân rất đau lòng. Ông Quân đã cùng 1 số người đào hố để chôn con vật tội nghiệp.

Được biết chú hải cẩu này xuất hiện tại khu vực bãi biển Đồi Dương cách đây khoảng 1 tháng. Hải cẩu thường lên bờ vào buổi trưa khi có nắng và nằm phơi mình trên cát và tỏ ra khá thân thiện với con người.

Khi có người xuất hiện thì chú hải cẩu thường làm trò, đặc biệt khi người dân vỗ tay khuyến khích thì hải cẩu tỏ vẻ thích thú và bò đến gần người xem hơn.

hải cẩu bị đánh chết 2

Người dân đào hố chôn cất chú hải cẩu

Mặc dù chính quyền địa phương từng tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại đến hải cẩu, nhưng trước khi vụ việc này xảy ra, vẫn có nhiều người dân thiếu ý thức đã ném cát vào mặt hải cẩu khiến nó hoảng sợ chạy ra biển.

Trao đổi trên Tri Thức Trực Tuyến, luật sư Phan Minh, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, theo thông tư 40 của Bộ NN&PTNT quy định, nghiêm cấm giết hại các loài hải cẩu nhỏ.

Ngoài ra, Điều 190 của Bộ Luật Hình sự có quy định về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, trong đó nêu: Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

“Với hành vi cụ thể đánh chết hải cẩu ở Bình Thuận, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm”, luật sư Phan Minh nhấn mạnh.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus