Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:19
RSS

Lương y chỉ cách đánh bay mồ hôi tay, chân chỉ từ cây lá trong vườn

Thứ tư, 24/01/2018, 06:12 (GMT+7)

Ra mồ hôi tay, chân gây ra không ít phiền toái, khó chịu cho người mắc phải. Lương y sẽ chỉ bạn một cách đơn giản, hiệu quả trị bệnh chỉ từ loại lá đơn giản trong vườn.

mồ hôi tay, chân gây ra rất nhiều phiền toái trong cuộc sống
Mồ hôi tay, chân gây ra rất nhiều phiền toái trong cuộc sống

Theo Lương y Trọng Đức (Phòng khám Đông y Trọng Đức, Hà Nội) trong Đông y gọi chứng ra mồ hôi chân tay là do phong thấp gây nên tình trạng thoát dương khí ra ngoài gọi là dương hư (dương hư sinh ngoại hàn) nên bàn chân, bàn tay lạnh; do đường dẫn khí ra các thần kinh ở tay, ở chân bị rối loạn hoặc tắc nghẽn.

Ngoài ra còn có nguyên nhân là do tâm lý như: lo lắng, căng thẳng, xúc động mạnh…

Theo Tây y, chứng ra mồ hôi tay chân là do rối loạn hệ thần kinh thực vật hay còn gọi là thần kinh giao cảm (có vai trò điều hòa thân nhiệt).

Bài thuốc trị mồ hôi tay, chân từ cây lá

Theo lương y Trọng Đức, trong Đông y lá lốt có vị nồng, hơi cay, có tính ấm, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, là cây thuốc quý trị được nhiều bệnh.

Tác dụng của lá lốt chống hàn (như bị lạnh bụng), giảm đau, chống phong hàn ở mức thấp, tay chân lạnh, tê, nôn mửa, đầy hơi, khó tiêu, đau đầu vì cảm lạnh, chữa đau nhức xương, trị bệnh kiết lỵ, tổ đỉa, mụn nhọt, phù thũng…Ngoài ra lá lốt còn có công dụng điều trị bệnh ra mồ hôi chân tay rất hiệu quả.

cách chữa mồ hôi tay, chân từ cây lá
Lá lốt không chỉ là món ăn mà còn là vị thuốc chữa được nhiều bệnh

Cách uống trong

Lá lốt chỉ lấy phần thân, lá và rễ. Rửa sạch băm nhỏ bằng đốt ngón tay.

Sao vàng sau đó đổ xuống nền đất sạch để lấy âm dương.

Ngày bốc 1 nắm lá lốt đã sao vàng. Đổ 2-3 bát nước đun nhỏ lửa còn 1 bát thì uống ấm. ( Ngày đun 3 lần để lấy 3 bát nước)
Ngày uống 3 bát.

Uống liền trong 7 ngày. nghỉ 4 ngày lại uống tiếp 7 ngày...

Cách dùng ngoài

Dùng ngoài, dùng 1 nắm lá lốt rửa sạch. Đun nước ngâm chân, tay đến khi nước nguội thì thôi.

Lương y Trọng Đức khuyên nên kết hợp cả uống trong và dùng ngoài để giảm tăng tiết mồ hôi tay chân

La lốt dùng ngâm rửa bên ngoài có tác dụng trực tiếp ức chế tuyến mồ hôi tiết mồ hôi, lại còn có tác dụng ngăn ngừa và điều trị một số bệnh kèm khác ở tay chân như bong tróc, nứt, herpes, mồ hôi, nấm da. Các bài thuốc nêu trên có thể được sử dụng để ngâm rửa hoặc xoa xát.

Khi dùng để ngâm rửa, nhiệt độ chất nước nên được duy trì ở mức tốt nhất từ 50 – 60 C, ngâm trong 20 phút, trong khi đó nên cọ xát bàn tay hoặc chân qua lại, để loại bỏ da chết. Sau đó rửa sạch bằng nước trong, dùng khăn lau khô, rồi thoa kem dưỡng da hay kem chống nấm (nếu cần thiết).

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN