Thứ ba, 23/04/2024 | 15:41
RSS

Đang "tắm" hóa chất cho bắp chuối, 2 cơ sở bị công an tóm tại trận

Thứ tư, 26/04/2017, 16:01 (GMT+7)

Hai cơ sở chế biến tại chợ đầu mối ở Tp. Hồ Chí Minh đang tiến hành "tắm" hóa chất cho bắp chuối thì bị công an ập vào bắt tại trận.

Vào sáng ngày 26/4, Phòng CSMT - Công an Tp. Hồ Chí Minh đã bất ngờ xông vào cơ sở chế biến bắp chuối đang tiến hành ngâm hóa chất ở một căn nhà trên đường số 6 (Linh Chiểu, Tp. Hồ Chí Minh).

Khi thấy CSMT ập vào, chủ cơ sở và nhân viên ở đây đã nháo nhào ôm những bịch hóa chất hòng thoát thân nhưng đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Hàng trăm kg bắp chuối ngâm hóa chất chuẩn bị đưa ra thị trường bị bắt giữ. Ảnh: Tuổi trẻ

Tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc, vẫn còn hơn 170kg bắp chuối đã được xử lý thành sợi đang ngâm chất tẩy trắng và hàn the, chuẩn bị được đem giao cho khách ở các nhà hàng, cửa hàng trong thành phố. Nhiều bắp chuối đã được bóc vỏ nằm la liệt dưới sàn bẩn.

Qua khai nhận, chủ cơ sở - ông Trần Bá Quận (33 tuổi, Hậu Giang) cho biết, số hóa chất trên được ông mua ở khu chợ Kim Biên. Sau khi được cắt qua máy thành sợi sẽ đưa thẳng xuống thùng chứa hàn the để ngâm trong vòng 5 phút.

Tiếp đó, người làm sẽ vớt lên và ngâm với chất tẩy trắng tầm 10 phút rồi mang đi giao cho khách hàng đã đặt. Sở dĩ chủ cơ sở ngâm bắp chuối với hóa chất nhằm tăng vẻ trắng đẹp nõn nà, bắt mắt và để được lâu hơn.

Mỗi đêm, cơ sở này sẽ cho ra hơn 200kg bắp chuối để đưa cho các sạp trong chợ nông sản Thủ Đức. Nếu còn thừa lại, vợ chồng chủ cơ sở sẽ mang đi bán lẻ ở nhiều khu đường nội bộ chợ đầu mối.

Đặc biệt qua kiểm tra, CSMT cũng phát hiện nước thải hóa chất từ cơ sở này sau khi sử dụng được xả thẳng ra cống thoát nước mà không hề qua xử lý.

Cùng vào sáng ngày 26/4, Đội CSKT - Công an quận Thủ Đức cũng đã tóm tại trận một cơ sở chế biến gần đó đang ngâm hóa chất cho bắp chuối, thu giữ 25 kg hàn the và 1kg chất tẩy trắng.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy thành phẩm độc hại.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus