Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:29
RSS

Đang đi xe máy trên đường, nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ

Thứ tư, 28/08/2019, 09:29 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn từ trước, khi đang di chuyển trên đường một nam thanh niên bất ngờ bị một đối tượng cầm dao đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Bắc Giang: Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên bị đâm trọng thươngHiện trường vụ việc

Sáng ngày 28/8, trao đổi với PV, ông Bùi Huy Tình, Chủ tịch xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị đâm trọng thương do mâu thuẫn cá nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lý Văn Tình (SN 1993, trú tại xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn). Đối tượng dùng dao đâm nạn nhân trọng thương cũng được xác định là Lường Văn Điển (SN 1988 trú cùng địa phương).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 27/8, tại ngã 3 Kép thuộc xã Hồng Giang. Vào thời gian trên, anh Lý Văn Tình đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường  thì bất ngờ bị Lường Văn Điển cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Giang và Công an huyện Lục Ngạn đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một số người dân sống ở cùng địa phương của hai nam thanh niên này cho biết, trước khi xảy ra vụ việc hai người này đã có mâu thuẫn, xích mích nên mới dẫn đến vụ việc trên.

Chân dung đối tượng Lường Văn Điển.

“Nguyên nhân của vụ việc trên có thể do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân. Theo thông tin tìm hiểu, trước đó, phía nạn nhân cũng có một lần tổ chức đánh Lương Văn Điển. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc, Điển đã nhìn thấy Tình đang đi trên đường nên đã nhảy xuống cầm dao đâm vào ngực nạn nhân”, vị Chủ tịch xã Hồng Giang thông tin.

Theo thông tin tìm hiểu của PV được biết, đến thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe của nạn nhân Lý Văn Tình đã qua khỏi cơn nguy kịch. Về phía đối tượng Điển, sau khi gây án, đối tượng đã mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Được sự vận động của người dân, sau đó, đối tượng đã ra cơ quan chức năng để đầu thú. Được biết, trước khi gây án, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự và là 1 công dân bình thường tại địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Lường Văn Điển để điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN