Thứ năm, 18/04/2024 | 15:48
RSS

Đang bán hàng, chủ tạp hóa ở Hà Giang bị khách 15 tuổi chém tử vong

Thứ sáu, 20/07/2018, 16:45 (GMT+7)

Hai vợ chồng chủ quán tạp hoá bị 2 thanh niên mang theo hung khí truy sát trong đêm khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Hà Giang: Hai vợ chồng bị chém thương vong trong đêmNgôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Chiều ngày 20/7, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết: “Mới đây, trên địa bàn xã Yên Hà của huyện Quang Bình vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong”.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942) và vợ là bà Hoàng Thị Não (SN 1942). Cả 2 nạn nhân đều trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, Hà Giang). Vụ việc khiến ông Khóng tử vong trong khi đó bà Não bị thương.

Các đối tượng gây ra vụ án mạng cũng được cơ quan chức năng nhanh chóng xác định là Hoàng Văn Thuyền (SN 2003, trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình) và Triệu Văn Ton (SN 2003, thường trú tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30’ tối ngày 19/7. Vào khoảng thời gian trên, 2 đối tượng Hoàng Văn Thuyền và Triệu Văn vào quán tạp hoá của gia đình ông Khóng với mục đích mua một số thực phẩm và nước uống.

Sau khi mua đồ xong, 2 đối tượng rời quán. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, các đối tượng quay lại đặt vấn đề muốn mua thêm tại quán một chai rượu. Trong khi ông Khóng ra rót rượu cho khách thì bất ngờ đối tượng Thuyền dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu ông Khóng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nghe thấy tiếng la hét của chồng, bà Hoàng Thị Não từ trong nhà đi ra kiểm tra cũng bị các đối tượng dùng dao chém gục. Gây án xong, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện tiếng la hét, người dân quanh vùng đến kiểm tra thì phát hiện sự việc nên đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Hà đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để ghi nhận tình hình đồng thời thông báo lên Công an huyện Quang Bình đến điều tra vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Ngay trong đêm, Công an huyện Quang Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng các vùng lân cận để thực hiện khoanh vùng, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 4h rạng sáng ngày 20/7, được sự hỗ trợ của Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), cả 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Cùng ngày, Công an huyện Hàm Yên đã tiến hành bàn giao các đối tượng cho phía Công an huyện Quang Bình để điều tra xử lý vụ việc.

Về phía 2 nạn nhân, mặc dù đã được người than đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Khóng đã tử vong sau đó không lâu. Bà Não đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Nông Quang Chất, Trưởng Công an xã Yên Hà cho biết: “Khi chúng tôi đến nơi, nạn nhân Khóng nằm gục trên vũng máu, vùng đầu có vết thương do vật sắc gây ra trong khi đó bà Não cũng bị thương ở vùng lung.

Tại địa phương, gia đình ông Khóng, bà Não được đánh giá là người hiền lành, không có xích mích hay mâu thuẫn gì với ai. Còn các anh hỏi nguyên nhân có phải giết người cướp tài sản hay không thì tôi không trả lời được mà phải chờ kết luận của cơ quan điều tra”, ông Chất cho biết.

Cũng theo ông Chất thông tin, đối tượng Thuyền là họ hàng với gia đình ông Khóng, bản thân vị trưởng công an xã cũng không thể ngờ rằng 2 đối tượng đang trong tuổi thiếu niên lại có thể ra tay tàn độc như vậy được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN