Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:26
RSS

Dân mạng phát cuồng với cô gái H'Mông đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" tại lễ hội vùng cao

Thứ bảy, 04/02/2017, 11:04 (GMT+7)

Vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng và ấn tượng của cô gái dân tộc H'Mông trong lễ hội ở Lào Cai đã khiến cư dân mạng ngất ngây. Nhiều người lập tức ra sức tìm kiếm mọi thông tin về bông hoa núi rừng này.

Mới đây, một thiếu nữ diện trang phục dân tộc màu xanh có gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười duyên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Những bức hình về cô gái này hiện nhận được hơn 10.000 lượt thích tại diễn đàn dành cho giới trẻ.

Người đầu tiên đăng tải bức hình chụp cùng thiếu nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành là tải khoản Facebook có tên Hoàng Sơn. Chính anh cũng để lại bình luận: “Ai bảo con gái dân tộc không ai xinh nào? Hôm nay em tham dự lễ hội Say Sán của dân tộc Mông tại Lào Cai, gặp được cô ấy. Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành!”.

cô gái H'Mông1

Cô gái H'Mông xinh đẹp khiến dân mạng tranh cãi những ngày qua

cô gái H'Mông2

Cận cảnh nhan sắc của cô gái dân tộc nổi tiếng mạng xã hội

Lời chia sẻ “có cánh” của Hoàng Sơn đã khơi gợi và kích thích trí tò mò của cộng đồng mạng. Nhiều người nhận định rằng, đây là “người miền xuôi” mặc đồ dân tộc và chụp ảnh để gây sự chú ý.

Thậm chí, cũng có một số người còn cho rằng, nhân vật chính trong bức ảnh đã đụng dao kéo và trải qua không ít lần phẫu thuật thẩm mĩ nên mới có được vẻ đẹp hoàn hảo như vậy.

Tuy nhiên, theo chia sẻ thẳng thắn và chân tình của bạn trẻ có nick name Kim Tuyến (hiện đang sinh sống ở xã Pha Long thuộc huyện Mường Khương, Lào Cai) thì cô gái xinh đẹp trong ảnh sinh năm 1995, chính xác là người dân tộc H'Mông 100%.

cô gái H'Mông3

Cô gái H'Mông xinh đẹp nổi bật trong trang phục truyền thống cầu kỳ

cô gái H'Mông4

Được biết, cô gái H’Mông sinh năm 1995, nhà ở Mường Khương (Lào Cai)

cô gái H'Mông5

Cô được nhiều bạn trẻ rủ selfie cùng tại lễ hội

cô gái H'Mông6

Cô gái dân tộc xinh đẹp, thu hút sự chú ý đối với các bạn trẻ tại phiên chợ vùng cao

Đươc biết, loạt ảnh thu hút sự quan tâm trên mạng do Nguyễn Vân chụp tại hội chợ Say Sán (xã Pha Long, huyện Mường Khương, Lào Cai) vào ngày mùng 4 Tết. Vân cho biết, cô có xin Facebook nhưng cô gái trên không dùng. Lễ hội hôm ấy có rất nhiều bạn trẻ xinh đẹp, song thiếu nữ với bộ trang phục dân tộc màu xanh vẫn nổi bật nhất.

Hiện tại, đang có rất nhiều bạn trẻ tham gia lễ hội Say Sán dịp Tết vừa rồi cùng nhau khoe ảnh chụp với cô gái H’Mông xinh đẹp ấy trên trang cá nhân hoặc các diễn đàn.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus