Thứ năm, 28/03/2024 | 17:13
RSS

Dân kéo đến trụ sở UBND huyện “cầu cứu” vì tình trạng côn đồ lộng hành

Thứ tư, 22/11/2017, 09:36 (GMT+7)

Người dân ở Tứ Kỳ đang sống trong cảnh bất an, lo sợ vì nhiều nhóm “côn đồ” đập phá, hủy hoại tài sản ở địa phương.

Côn đồ hoành hành ở Hải Dương khiến người dân lo sợ
Côn đồ hoành hành ở Hải Dương khiến người dân lo sợ. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 21/11, tại UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), hàng chục người dân xã Cộng Lạc đã tập hợp để bày tỏ nỗi bức xúc, đồng thời mong muốn chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện phối hợp giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương.

Theo phản ánh, tại xã Cộng Lạc nhiều tháng nay đã xuất hiện nhiều nhóm côn đồ dùng kiếm càn quét, đập phá biển hiệu, tài sản, dùng chất bẩn hắt vào nhà của nhiều hộ dân.

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào cuối tháng 4 khi một chiếc xe ôtô mang biển Hải Dương, chở 6 thanh niên, vào nhà hàng đặc sản rươi Tứ Kỳ (thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương) đập phá và đe đọa bắn chủ nhà hàng.

Sau đó, nhiều vụ việc đã xảy ra khi một số đối tượng lạ mặt dùng hung khí đe dọa, hắt chất bẩn người dân. Sự việc chỉ dừng lại khi công an xã có mặt, hoặc đông người dân căn ngăn. Người dân ở đây cho biết, họ không có mâu thuẫn gì với các nhóm giang hồ kia.

Ông Phạm Văn Tốn - Chánh Văn phòng UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) thông tin, phía UBND huyện có nhận được thông tin về việc các đối tượng côn đồ đập phá nhà dân và đã có chỉ đạo sang phía Công an huyện vào cuộc điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN