Thứ năm, 18/04/2024 | 09:52
RSS

Dàn diễn viên không chuyên nỗ lực tập luyện cho vở kịch 'Chuyện nhà Dr Thanh'

Thứ bảy, 25/08/2018, 09:18 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho vở kịch 'Chuyện nhà Dr Thanh' ra mắt vào cuối tháng 9/2018, trong những ngày qua, các “diễn viên không chuyên” đến từ nhiều khối, phòng, ban của Tân Hiệp Phát vẫn hằng ngày nỗ lực tập luyện để hoàn thành vai diễn của mình.

Dàn diễn viên không chuyên nỗ lực tập luyện cho vở kịch 'Chuyện nhà Dr Thanh'
Đạo diễn Phùng Nguyên khá vất vả với những diễn viên không chuyên.

Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa mà nhân viên Tân Hiệp Phát cùng CEO dành tặng cho Madam Phạm Thị Nụ cũng như hưởng ứng hoạt động chào mừng kỷ niệm 24 năm thành lập công ty (15/10/1994 – 15/10/2018).

Với kịch bản được chấp bút từ nhà biên kịch Lê Chí Trung và sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn Phùng Nguyên, những nét diễn vụng về buổi đầu đã dần biến mất, thay vào đó là tâm lý hóa thân vào nhân vật giúp các diễn viên dần trở nên chuyên nghiệp hơn.

Là người theo suốt quá trình tập luyện của các diễn viên, đạo diễn Phùng Nguyên cho biết, khi được mời làm đạo diễn cho vở kịch 'Chuyện nhà Dr Thanh', anh đã biết đây sẽ là thử thách lớn không riêng với anh bởi các diễn viên không chuyên này đều lạ lẫm với sân khấu.

“Chính nội dung câu chuyện và sự đam mê, nỗ lực của các bạn đã thôi thúc tôi quyết định tiếp tục dành nhiều thời gian cùng nhân viên Tân Hiệp Phát hoàn thành vở kịch này”, đạo diễn Phùng Nguyên chia sẻ.

Dàn diễn viên không chuyên nỗ lực tập luyện cho vở kịch 'Chuyện nhà Dr Thanh'
Nhóm “diễn viên” đến từ các phòng ban của công ty Tân Hiệp Phát.

Tác giả Trần Uyên Phương – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, người cũng góp mặt trong vở kịch cùng bày tỏ sự xúc động, mong chờ ngày lên sân khấu.

“Nhìn “đứa con” của mình đang ngày một được hoàn thiện bởi những nhân viên tưởng chừng khô khan, không biết diễn kịch, tôi thực sự rất hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Hằng ngày, song song với việc tập luyện vở kịch, các bạn vẫn đảm bảo tiến độ công việc hằng ngày tại công ty, điều này cho thấy niềm đam mê và sự cố gắng hết sức đáng quý của các bạn”, nữ tác giả bộc bạch.

Xem thêm: Tân Hiệp Phát, nhà máy nước giải khát đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dây chuyền chiết Aseptic ABF

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN