Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:20
RSS

Dán cao trị mụn, bé gái 2 tuổi bị hoại tử cả mảng da bụng

Thứ năm, 23/08/2018, 13:23 (GMT+7)

Thấy con gái 2 tuổi nổi mụn ở vùng bụng, nghe người quen mách, bà mẹ dán cao trị mụn cho con khiến cháu bé bị áp xe, hoại tử một vùng lớn da bụng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận trường hợp cháu Đ.T.H (2 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng sốt cao, sút cân, vùng da bụng trái có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng.

Mẹ bệnh nhi cho biết, khi thấy con gái nổi mụn ở bụng chị đã mua kháng sinh cho con uống nhưng vết mụn không đỡ, mà ngày càng to dần khiến gia đình chị rất lo lắng. Tuy nhiên, chị chủ quan nghĩ con chỉ bị mụn bình thường nên không đưa cháu đến bệnh viện khám.

Được một người quen mách, chị mua cao trị mụn dán cho con với hi vọng bé sẽ khỏi. Vài ngày sau khi dán cao, vết mụn của cháu H không những không sẹp bớt mà còn to hơn khiến vết mụn lở loét, kèm theo sốt cao 39 độ nhiều ngày và sút cân bất thường.

Ngày 9/8, gia đình chị tức tốc đưa cháu H đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để điều trị. Tại đây, bác sĩ kết luận vùng da bụng trái của cháu H đã bị hoại tử do áp xe.

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội hoại tử da bụng do dán cao trị mụn
Vùng da bụng của cháu Đ.T.H  (Hà Nội) sau dán cao trị mụn bị hoại tử, chứa dịch nặng mùi. Ảnh: Vietnamnet

Sau đó, cháu H được cho uống thuốc hạ sốt, hút dịch mủ tại vùng bụng,khi dịch được lấy ra có màu tối, nặng mùi. Ngoài ra, BS Hoàng Thị Phương Lan - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm Mỹ tiếp tục cắt lọc da cân cơ thành bụng trái và dùng máy hút áp lực âm để bảo tồn vùng da thành bụng cho bệnh nhi.

Bệnh nhi phải nằm lại bệnh viện điều trị kháng sinh theo phác đồ hơn 10 ngày, và vừa được xuất viện.

BS Lan cho biết, việc trị liệu hút áp lực âm sẽ giúp loại bỏ dịch tiết, giảm phù nề, cải thiện dòng máu đến mô và thúc đẩy quá trình liền vết thương. Ngoài ra, trong một số trường hợp bỏng sâu, nhiều hoại tử ngóc ngách phức tạp, phương pháp này cũng được sử dụng để làm sạch vết thương, cải thiện tuần hoàn tại chỗ và giúp hình thành mô hạt sớm hơn, giúp vết thương chóng lành trong khi chi phí rẻ.

BS Lan cũng khuyến cáo, da của trẻ em rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi bị tác động. Do đó khi bất thường trên da trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi cha mẹ không được tự ý dán các loại thuốc cao dán, bởi các loại cao dán này có chứa các hóa chất gây bỏng da, dễ gây hoại tử da.


Xem thêm: Bác sĩ dạy cách vệ sinh mũi tại nhà đúng chuẩn để cả năm bé không bị bệnh hô hấp

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN