Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:51
RSS

'Đàn anh' Hải Phòng chiêu mộ loạt thanh niên vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi

Thứ bảy, 20/10/2018, 10:55 (GMT+7)

Nhóm cho vay nặng lãi khai nhận tại cơ quan công an rằng được Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Hải Phòng) chiêu mộ và đưa vào TP.Đà Nẵng để mở rộng mạng lưới hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo Infonet, sáng 20/10, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận vừa ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Đỗ Ngọc Hiếu (sinh năm 1999, trú TP Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (sinh năm 1995, trú huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 1996, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi “cho vay nặng lãi” (quy định tại Điều 201 BLHS)

Trước đó, vào lúc 16 giờ 20 ngày 15/10, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp cùng Công an phường Mân Thái tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 145 Lê Văn Thứ (phường Mân Thái) phát hiện bên trong có nhiều đồ vật, sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi của Công ty Nam Hải.

'Đàn anh' Hải Phòng chiêu mộ loạt thanh niên vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi

Chân dung 3 đối tượng. Ảnh: Tiền Phong

Tiếp tục đấu tranh, cả nhóm khai nhận được Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Hải Phòng) chiêu mộ và đưa vào TP.Đà Nẵng để mở rộng mạng lưới hoạt động cho vay nặng lãi, Tuấn quy định lãi suất 20%/40 ngày, Thanh Niên cho hay.

Sau nhiều ngày thống kê, đối chiếu sổ sách, Công an Q.Sơn Trà xác định hơn nửa năm qua, nhóm Hiếu, Kim, Tuấn đã cho 84 người vay 1,2 tỉ đồng, mỗi người vay từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

'Đàn anh' Hải Phòng chiêu mộ loạt thanh niên vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Thanh Niên

Công ty Nam Hải thuê địa điểm trên và hoạt động từ tháng 4/2018 đến nay. Tài sản thu giữ gồm 1 ô tô hiệu Mazda CX-5 biển số: 15A-373.43, 1 bộ giàn máy tính, 1 rương kim loại chứa hồ sơ của khách hàng vay tiền, 29,4 triệu đông, 1 danh sách khách vay tiền, 36 giấy vay tiền, 5 điện thoại và hồ sơ, giấy tờ liên quan.


Xem thêm: Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến người đi xe máy ngã văng xuống đường

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN