Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:30
RSS

Đám đông rầm rộ biểu tình đòi bỏ tù, Thủ hiến Catalonia xứ Catalan ở nơi đâu?

Thứ hai, 30/10/2017, 10:06 (GMT+7)

Cuối tuần qua, người ủng hộ thống nhất ở Catalonia xứ Catalan đã xuống đường biểu tình, đòi bỏ tù Thủ hiến Carles Puigdemont.

Vấn đề Catalonia xứ Catalan tuyên bố độc lập không những gây chia rẽ với chính phủ trung ương mà ngay cả trong nội bộ vùng tự trị này. Theo AFP, hàng trăm ngàn người Catalonia hôm 29/10 đã tập trung tại thủ phủ Barcelona để biểu tình ủng hộ một nước Tây Ban Nha thống nhất và phản đối nghị viện địa phương thông qua tuyên bố độc lập.

Nhiều người quấn cờ Tây Ban Nha lên người, mang theo biểu ngữ “Catalonia là tất cả chúng ta”, đồng thời hô khẩu hiệu “Tây Ban Nha muôn năm”.

Catalonia xứ Catalan
Đám đông biểu tình phản đối độc lập của vùng Catalonia xứ Catalan. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, biểu tình lớn cũng nổ ra tại thủ đô Madrid để kêu gọi bỏ tù thủ hiến vừa bị cách chức Carles Puigdemont. Nhiều người chỉ trích Thủ tướng Mariano Rajoy quá mềm mỏng đối với các lãnh đạo chủ trương ly khai ở Catalonia.

Người biểu tình vẫy cờ Tây Ban Nha, hát bài hát thống nhất đất nước. Đây là sự thể hiện ủng hộ thống nhất lớn nhất trước nay ở Catalonia kể từ khi khủng hoảng diễn ra, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội tại Catalonia.

“Tôi ở đây để bảo vệ sự thống nhất Tây Ban Nha và luật pháp. Tôi biết cuối cùng sẽ không có chuyện độc lập, cảm thấy tiếc cho những người đã đưa xã hội Catalonia vào chia rẽ” – Reuters dẫn lời ông Alfonso Machado, 55 tuổi đi đang bồng con gái với lá cờ Tây Ban Nha trên tay.

Catalonia xứ Catalan
Ông Carles Puigdemont và vợ hôm 28/10. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, cựu Thủ hiến Catalonia xứ Catalan Carles Puigdemont đang ở trạng thái rất mơ hồ và có lẽ điều này lý giải cho hành động cũng mơ hồ của ông.

“Ông có nhận ra là mình vừa bị mất chức?” – Phóng viên bủa vây lấy Carles Puigdemont khi ông bước ra khỏi một quán bar ở quê nhà Girona, giữa lúc đang dùng bữa trưa như thường lệ.

Ông Puigdemont đứng yên cho cánh phóng viên quay phim và chụp ảnh trong chốc lát rồi trở lại và tiếp tục dùng bữa như không có vấn đề gì xảy ra mặc dù ngày trước đó, 28/10, khi chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy giải tán cơ quan lập pháp Catalonia và cách chức Thủ hiến của ông.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN