Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:34
RSS

Đại gia bất động sản "rút ví" 8 tỷ, mua ô tô thưởng Tết nhân viên

Thứ sáu, 30/12/2016, 12:15 (GMT+7)

Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản chỉ công bố thưởng vài tháng lương thì cũng có những đại gia chịu chi đã sắm ngay ô tô tiền tỷ làm quà thưởng tết khích lệ nhân viên.

Theo Vnexpress, một công ty bất động sản tại Hà Nội đã quyết định thưởng Tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung là 8 chiếc xe ô tô trị giá hơn 8 tỷ đồng. Đây có thể coi là mức quà thưởng Tết 2017 gây choáng nhất trong những ngày cuối năm.

Lãnh đạo công ty cho biết, năm vừa qua công ty kinh doanh tốt, doanh thu năm tăng trưởng hơn 20% , vì vậy công ty quyết định thưởng ô tô cho những nhân viên quản lý xuất sắc.

thưởng tết bằng ô tô

Doanh nghiệp Bất động sản chi 8 tỷ để thưởng Tết cho nhân viên (Ảnh minh họa)

Mới đây, TP. HCM đã công bố mức thưởng Tết 2017 cao nhất là 500 triệu đồng. Tại Đà Nẵng, mức thưởng tết cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với số tiền lên tới 300 triệu đồng – Thông tin từ Tri thức trực tuyến.

Ông Tống Văn Lai, Phó vụ trưởng Vụ Lao động (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) cho biết, mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2017 cơ bản cũng tương đương năm 2016. Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân khoảng 900.000- 1.000.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch thì vẫn khoảng một tháng lương cơ bản.

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân khoảng 1 tháng lương, khoảng 5,53 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người, thấp nhất là 40.000 đồng/người. Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

An Bình
Theo Đời sống Plus