Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:21
RSS

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm bị tòa tuyên tù chung thân, Nguyễn Xuân Sơn tử hình

Thứ sáu, 29/09/2017, 11:19 (GMT+7)

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn với mức án tử hình, Hà Văn Thắm với mức án chung thân…

Tuyên án đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nhận mức án chung thân

Tuyên án đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nhận mức án chung thân, Nguyễn Xuân Sơn nhận mức án tử hình. Ảnh Tuổi Trẻ

Sáng ngày 29/9, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đối với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank) và đồng phạm.

Tronng đại án kinh tế này, có 51 bị cáo đã được đưa ra xét xử với các tội danh tham ô, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, vi phạm trong cho vay.

Vào lúc 10h30, sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án phía HĐXX đã đưa ra mức án dành cho các bị cáo:

Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank bị tuyên án tử hình về 3 tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Nguyễn Minh Thu - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank – Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị tuyên phạt 22 năm với tội danh Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Thu Thủy - nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên phạt 6 năm về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank bị tuyên phạt 22 năm về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hà Văn Thắm

Hà Văn Thắm trong phiên tòa sáng nay. Ảnh VNmedia

Các bị cáo nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh, HĐXX đều tuyên phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát và giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Tất cả các bị cáo trên đều bị cấm làm công việc liên quan đến các tổ chức tín dụng trong vòng 5 năm.

Về số tiền thiệt hại, phía HĐXX xét xử nhận định trách nhiệm bồi hoàn thuốc về 3 bị cáo là Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn. Trong đó, sau khi đã giảm trừ, Hà Văn Thắm phải bồi thường 847 tỉ đồng, Nguyễn Xuân Sơn khoảng 200 tỉ đồng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN