Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:42
RSS

Đã xác minh được nhóm nữ sinh lột đồ, đánh bạn dã man ở Hải Phòng

Thứ sáu, 23/12/2016, 07:51 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính những học sinh liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ, bắt quỳ gối xin lỗi ở Hải Phòng.

Theo những tin tức mới cập nhật, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho hay đã bước đầu xác minh được danh tính các học sinh liên quan đến đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ, bắt quỳ gối xin lỗi xảy ra trên địa bàn thành phố khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao vài ngày gần đây.

clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hải Phòng 1

Công an đã vào cuộc xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể vào ngày 19/12, Công an huyện An Dương nhận được thông tin có một clip ghi lại cảnh các nữ sinh mặc đồng phục trường THPT Nguyễn Trãi và trường THPT Tân An (An Dương) có hành vi đánh bạn tàn nhẫn nên đã lập tức vào cuộc điều tra.

Trao đổi với báo Dân Trí, cơ quan chức năng cho biết các nữ sinh đánh bạn trong clip gồm N.T.P.T., Đ.T.N, H.T.P (cùng 14 tuổi) và N.T.L. (16 tuổi). Trong đó, em N.T.P.T. và N.T.L. đều đã bỏ học, em Đ.T.N.và H.T.P hiện đang là học sinh lớp 9 của trường THCS Lê Thiện. Trong khi đó, nữ sinh bị đánh hội đồng là em N.T.N. (15 tuổi, ngụ ở xã Bắc Sơn, An Dương), đang học tại Trung tâm GDTX của huyện.

Xác minh ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh bị đánh rồi quay clip tung lên mạng xã hội là do mâu thuẫn cá nhân giữa N. và L. trên Facebook từ hồi tháng 10/2016. Sau đó, hai nữ sinh này hẹn nhau tới một chung cư ở xã An Hưng (An Dương) để “nói chuyện”.

Tại đây, giữa N. và nhóm bạn do L. dẫn đến xảy ra xô xát. Em N. bị nóm nữ sinh do L. dẫn đầu đánh đập, lột đồ, chửi bới thậm tệ và bắt phải quỳ gối xin lỗi. Vụ việc được một người bạn của L. là Hiên quay lại bằng điện thoại di động, đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng dã man sau đó được Lưu Văn Hùng (21 tuổi, ngụ tại xã An Hưng) đăng lên Facebook dưới nick “Hùng môi đỏ”.

clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hải Phòng 2

Các nữ sinh đánh nhau lột đồ đều còn rất nhỏ, chỉ từ 14 – 16 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan Công an huyện An Dương cho biết thêm, mặc dù khoác đồng phục trường THPT Nguyễn Trãi và trường THPT Tân An song các nữ sinh đánh người trong clip không theo học tại 2 trường trên mà chỉ mượn áo của người thân để mặc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng dã man, bị một nhóm bạn gái xông vào lột đồ rồi bắt quỳ gối xin lỗi khiến dư luận bức xúc. Theo như chia sẻ, các nữ sinh trong đoạn clip nói trên đang theo học tại một trường cấp 3 ở Hải Phòng, báo Trí Thức Trẻ đưa tin.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị 4 bạn nữ khác quây lại đấm, đá liên tiếp vào người. Thậm chí, một nữ sinh còn lấy kéo cắt rách áo ngoài rồi lột đồ của nạn nhân. Tiếp đến, một học sinh mặc đồng phục quát lớn, bắt nữ sinh bị đánh phải quỳ gối xin lỗi.

Nữ sinh này tiếp tục tát liên tiếp vào mặt nạn nhân rồi thét hỏi: Tớ làm gì trên Facebook mà bạn lại xen vào chuyện tình cảm của tớ, lại còn chửi bới tớ trên Facebook như thế?”. Bị đánh dã man, nữ sinh đang quỳ gối chỉ biết quỳ gối, cúi gằm mặt nói xin lỗi.

clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hải Phòng 3

Đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng dã man đã khiến cư dân mạng bàng hoàng, phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, theo lời nạn nhân nói trong clip thì dường như nữ sinh này không hề có hành vi chửi bới người khác trên Facebook. Bất chấp nữ sinh bị đánh đã xin lỗi, một vài bạn nữ khác vẫn xông lên giật áo, đánh đấm nạn nhân.

Đáng nói, vụ nữ sinh đánh nhau lột đồ xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không có ai can ngăn, thậm chí một số người còn cười đùa. Một lúc sau, một nam sinh nói “Đánh cảnh cáo thế là được rồi” thì vụ việc mới dừng lại.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng Facebook, đoạn clip nữ sinh Hải Phòng đánh nhau trên đã lập tức thu hút sự quan từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ trước hành vi côn đồ của nhóm nữ sinh cấp 3.

Một Facebooker có tên T.A. quan ngại vì gần đây xảy ra nhiều vụ nữ sinh đánh nhau chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt. Trong khi đó, một người khác có tên N.M.T lại bức xúc vì không một ai vào can ngăn, cứu giúp nữ sinh bị đánh hội đồng mà còn đứng đó hò reo, cổ vũ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus