Thứ năm, 28/03/2024 | 18:59
RSS

Đã xác định thành phần hàng trăm tấn chất thải đổ trộm tại địa bàn Bắc Kạn

Thứ sáu, 08/12/2017, 11:56 (GMT+7)

Theo Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Kạn, đã xác định được thành phần chất thải bị đổ trộm trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới.

Đã xác định thành phần hàng trăm tấn chất thải đổ trộm ở Bắc Kạn
Đã xác định thành phần hàng trăm tấn chất thải đổ trộm ở Bắc Kạn

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, vào rạng sáng 13/11, người dân tại thôn Tổng Cổ, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn đã bắt quả tang xe tải mang BKS 29C-83257 khi xe này đang đổ trộm hàng chục tấn chất thải xuống taluy tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Ngay sau đó, chiếc xe tải cùng tài xế được bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới.

Tại cơ quan Công an, chiếc xe tải này được làm rõ do tài xế Phùng Xuân Nhiên (SN 1976) điều khiển,tài xế Nhiên khai nhận toàn bộ số chất thải này được vận chuyển từ một công ty đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về đổ tại khu vực trên.

Theo cơ quan Công an huyện Chợ Mới, trong quá trình làm việc lời khai của lái xe Phùng Xuân Nhiên bất nhất, trước sau có nhiều thay đổi và không tỏ ra thiện chí đối với công tác lấy lời khai của cơ quan chức năng.

Cụ thể, tại quá trình mới làm việc với cơ quan chức năng, tài xế điều khiển xe đổ trộm chất thải đã khai nhận mình chở số chất tải này cho một công ty đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (nhưng chưa rõ là công ty nào)? Tuy nhiên, sau đó lại khai nhận mình là người của Công ty TNHH Vận tải Thương mại Kim Ngân, có địa chỉ tại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Đã xác định thành phần hàng trăm tấn chất thải đổ trộm ở Bắc Kạn
 Chất thải đổ trộm trên cao tốc Thái Nguyên- Chợ Mới

 

Trao đổi với Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Kạn và được biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm tại hiện trường, chi cục cũng đã gửi kết quả xét nhiệm các thành phần có trong chất thải bị đổ trộm ngày 13/11 tại địa bàn huyện Chợ Mới cho các cơ quan chức năng và cơ quan quan công an.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết đã gửi văn bản báo cáo, tham mưu cho cơ quan công an để sớm làm rõ vụ việc. 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN