Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:12
RSS

Đã xác định được sản phụ tử vong nghi do 'sinh con thuận tự nhiên' tại nhà

Thứ tư, 14/03/2018, 21:58 (GMT+7)

Trao đổi với PV tối 14/3, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho biết, cơ quan chức năng Bộ Y tế đã xác minh được phụ tử vong nghi do 'sinh con thuận tự nhiên' tại nhà.

Sự kiện:


Thông tin mẹ và con tử vong vì ''sinh thuận tự nhiên'' tại nhà gây xôn xao dư luận

Liên quan đến thông tin mẹ con sản phụ tử vong nghi do ''sinh con thuận tự nhiên'' tại nhà, tối 14/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho biết, cơ quan chức năng Bộ Y tế đã xác minh được sản phụ trên có nhà ở Quận 2, TP.HCM

“Ngay sau khi xác minh được địa chỉ của sản phụ, tôi đã điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo bệnh viện Từ Dũ kiểm tra. Sáng mai, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ có văn bản yêu cầu chính thức Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Từ Dũ vào cuộc”, ông Vinh nói.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 13/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một sản phụ tự sinh tại nhà theo phương pháp ''sinh con thuận tự nhiên'' dẫn tới cả mẹ và con đều tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin chia sẻ từ facebook M.P, dù gia đình (người chồng) đã khuyên nên đến bệnh viện sinh song sản phụ vẫn không chịu nhập viện sinh mà quyết định sinh tại nhà. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên dẫn đến cả hai mẹ con bị tử vong.

Facebook M.P cũng cho hay, sản phụ xấu số này đã qua một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng.

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này làm dư luận dậy sóng. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN