Thứ năm, 25/04/2024 | 21:21
RSS

Vụ rải hàng trăm đinh vít trên quốc lộ 37: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ từ thủ phạm!

Thứ tư, 29/03/2017, 12:24 (GMT+7)

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị này đã phối hợp tìm ra thủ phạm đóng đinh vào các tấm xốp rồi rải trên quốc lộ 37.

Sáng ngày 29/3, trao đổi với PV Đời sống Plus liên quan đến vụ việc chiếc xe tại bị cán vào bẫy đinh trên tuyến quốc lộ 37 từng gây xôn xao dư luận thời gian qua, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị này đã truy tìm được thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Vị này cũng thông tin thêm, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chủ phương tiện lái xe tải cán phải tấm xốp có gắn đinh trên quốc lộ 37, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và cơ quan chức năng tìm ra hung thủ.

Rải đinh trên quốc lộ 37 1

Đinh vít được găm vào các miếng xốp rải trên đường để bẫy các phương tiện tham gia giao thông khác

Theo thông tin ban đầu vị này cung cấp, đối tượng thực hiện đóng đinh trên tấm xốp và rải trên quốc lộ 37 đoạn qua địa phận huyện Mai Sơn được xác đinh không phải là người dân địa phương.

“Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bản thân cũng là người làm trong nghề vận tải, do ghen ghét, đố kỵ trong quá trình làm ăn nên đã nghĩ ra cách đóng đinh vào tấm xốp rồi rải trên đường để bẫy xe đối phương.

Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình điều tra để hoàn tất hồ sơ vụ việc nên chưa thể tiết lộ danh tính cụ thể của đối tượng”, vị cán bộ Công an tỉnh Sơn La cho biết.

Rải đinh trên quốc lộ 37 2

Chiếc xe tải của anh Mạnh bị hỏng toàn bộ hệ thống lốp do cán phải đinh.

Trước đó, vào ngày 16/3, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện của anh Nguyễn Văn Mạnh về việc có rất nhiều đinh được đóng vào những tấm xốp rồi rải trên đường quốc lộ 37 (đoạn qua huyện Mai Sơn, Sơn La) để bẫy các phương tiện tham gia giao thông.

Anh Mạnh cho biết, vào khoảng 1h ngày 16/2, khi anh đang điều khiển xe tải hiệu Hyundai (loại xe 5 tấn) di chuyển theo quốc lộ 37 hướng đi từ tỉnh Phú Thọ về huyện Thuận Châu (Sơn La) để trả hàng.

Rải đinh trên quốc lộ 37 1

Cận cảnh bánh xe bị đinh vít găm phải.

Khi còn cách quốc lộ 6 khoảng 2km, anh Mạnh thấy có nhiều mảnh xốp to bản được phủ kín hết mặt đường.

Sau khi điều khiển xe đi qua những tấm xốp đó, thì xe ô tô của anh Mạnh bị thủng lốp. Dừng lại để kiểm tra, anh Mạnh phát hiện có rất nhiều đinh vít (loại đinh bắn mái tôn) đâm thủng.

Khi sự việc xảy ra, anh Mạnh đã báo cáo vụ việc lên chính quyền sở tại với mong muốn truy tìm kẻ đã thực hiện hành vi bất lương này.

Rải đinh trên quốc lộ 37 4

Đối tượng rải đinh được xác định không phải là người dân địa phương.

Câu chuyện được đăng tải kèm hình ảnh nhiều tấm xốp bị thủng lỗ chỗ do bị đinh cắm vào cùng chiếc xe tải bị thủng lốp do cán phải đinh khiến nhiều người bất bình.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trong ngày 20/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus