Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:29
RSS

Đã bắt được nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm cháu bé 9 tuổi trong đêm ở Vĩnh Long

Thứ tư, 11/10/2017, 08:53 (GMT+7)

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ được nghi phạm cướp tài sản và hiếp dâm cháu bé 9 tuổi trong đêm.

Cướp tài sản rồi hiếp dâm cháu bé 9 tuổi trong đêm ở Vĩnh Long

Nghi phạm vụ cướp tài sản rồi hiếp dâm cháu bé 9 tuổi trong đêm ở Vĩnh Long. Ảnh Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi bị đối tượng hiếp dâm trong đêm, ngày 10/10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Võ Văn Đặng (36 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long).

Đặng được xác định là nghi phạm giữa đêm khuya đột nhập vào nhà của một người dân ở phường 3, TP Vĩnh Long để lấy tài sản rồi hiếp dâm bé gái 9 tuổi phải nhập viện.

Rạng sáng 16/9, tại khu nhà ở Ngọc Vân (phường 3, TP Vĩnh Long), một đối tượng đột nhập vào nhà khống chế bé gái 9 tuổi, yêu cầu đưa tiền, vàng.  Sau khi lấy được tài sản gồm tiền, vàng, điện thoại, máy tính xách tay… gã này còn giở trò đồi bại cưỡng hiếp bé gái này.

Rạng sáng, mẹ cháu bé đi làm về thì phát hiện ra vụ việc và đã đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu, trình báo công an. Nhận tin báo, công an đến khám nghiệm hiện trường phát hiện có nghi phạm đột nhập vào nhà bằng hình thức cưa cửa sổ.

Đối tượng tướp tài sản rồi hiếp dâm cháu bé 9 tuổi trong đêm ở Vĩnh Long

Khám xét nơi ở của nghi phạm cướp tài sản rồi hiếp dâm cháu bé 9 tuổi trong đêm. Ảnh VNN

Theo cơ quan điều tra, Đặng cắt cửa sổ đột nhập vào nhà rồi khống chế bé gái 9 tuổi yêu cầu mở tủ lấy 1 sợi dây chuyền vàng 18K và 4 mặt dây chuyền vàng 18K, tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Đặng tại nhà để làm rõ hành vi "cướp tài sản" và "hiếp dâm trẻ em". Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tang vật nghi là dụng cụ, phương tiện để đối tượng cắt cửa đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi phạm tội và nhiều đĩa phim đồi trụy.

Đặng từng có 1 tiền án 10 năm tù về tội "giết người" và mới ra tù vào năm 2010. Sau khi ra tù, đối tượng không có công ăn việc làm.

 

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN