Thứ năm, 25/04/2024 | 10:42
RSS

Đã bắt được hai tên cướp đạp dân quân tự vệ ngã xe máy tử vong

Thứ tư, 21/11/2018, 10:46 (GMT+7)

Trong lúc công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang ráo riết truy bắt, hai tên cướp đạp dân quân tự vệ ngã xe máy tử vong đã ra đầu thú.

Chiều ngày 20/11, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết trên Người đưa tin, sau nhiều giờ bỏ trốn, 2 nghi can liên quan vụ dân quân tự vệ truy đuổi cướp và bị đạp ngã xe máy dẫn đến tử vong tại Đồng Nai đã ra đầu thú và bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hai nghi can bị tạm giữ này là Lê Minh Đức (SN 1993, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/11, lực lượng tuần tra thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhận được thông báo của dân quân tự vệ ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa về việc phát hiện 2 đối tượng cướp tài sản đang chạy về phía xã An Viễn.

Hai tên cướp đạp ngã xe máy khiến một dân quân tự vệ tử vong ra đầu thú
Anh Nguyễn Thành Tùng được tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen. Ảnh: Người đưa tin

Tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra thuộc xã An Viễn đã tổ chức chốt chặn tại ngã ba đường vào Khu Công nghiệp Giang Điền. Đến gần 0h ngày 17/11, lực lượng chốt chặn phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, 2 kẻ lạ mặt đã cho xe tăng tốc bỏ chạy vào bóng đêm, theo Người lao động.

Lúc này, anh Nguyễn Thành Tùng (25 tuổi) và anh Vũ Thế Phương (22 tuổi) - cùng là dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn - liền truy đuổi đối tượng. Trong lúc truy đuổi, ép xe thì bất ngờ đối tượng ngồi sau đạp ngã xe anh Tùng, khiến anh ngã văng xuống đường rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, anh Tùng được đưa đi bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Qua điều tra, Công an huyện Trảng Bom xác định 2 nghi phạm gây án là Đức và Tâm nên tổ chức truy bắt. Trong lúc công an đang ráo riết tìm bắt thì cả hai đối tượng này đã ra đầu thú. Hiện, Công an huyện Trảng Bom vẫn tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật


Xem thêm: Giết gái mại dâm cướp trang sức, tá hỏa phát hiện toàn là vàng giả

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN