Thứ năm, 25/04/2024 | 18:23
RSS

Đã bắt được 1 nghi can đâm tử vong 2 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn

Thứ hai, 14/05/2018, 14:39 (GMT+7)

Trích xuất camera, công an đã xác định được các đối tượng trộm xe SH, đâm chết "hiệp sĩ" và hiện đã bắt được 1 nghi can.

Ông Ngô Minh Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh Tuổi trẻ

Theo nguồn tin PV vừa cập nhật chiều 14/5, Công an Q.3 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM cho biết đã bắt được 1 nghi can liên quan đến vụ băng trộm cướp tấn công, đâm nhóm "hiệp sĩ" khiến 2 người chết, 3 nạn nhân bị thương.

Hiện công đang đang tiến hành lấy lời khai và tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.    

Liên quan đến vụ việc, sáng 14/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến bệnh viện thăm hỏi các hiệp sĩ đường phố bị nhóm trộm xe máy SH vào tối 13/5 đâm chém phải nhập viện.

Báo cáo với Chủ tịch thành phố, đại diện công an quận 3 cho biết, công an đã xác định được các đối tượng gây án và đang tiến hành truy bắt. Các đối tượng này tạm trú quận 12, TPHCM, báo Tiền phong đưa tin.

VOV cũng cho biết, trước đó khi đến thăm hỏi gia đình hai "hiệp sĩ" tử vong, Đại tá Đinh Thanh Nhàn – Phó giám đốc Công an TP.HCM nói: Công an TP.HCM đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án và khẩn trương truy xét để nhanh chóng bắt giữ bọn chúng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng 14/5, ông Ngô Minh Châu,  phó giám đốc Công an TP HCM đã thông tin về vụ nhóm hiệp sĩ bị nhóm trộm xe SH đâm chết, vụ việc đang được người dân đặc biệt quan tâm.

Nghi can trộm xe SH, đâm chết hiệp sĩ ở Sài Gòn có tiền án
Công an tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Châu, tối 13/5, một nhóm đối tượng có biểu hiện là đi dọc trên đường Sài Gòn để tìm kiếm xe trộm cắp. Nhóm hiệp sĩ thấy dấu hiệu khả nghi nên có bám theo. Đến đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3, đối tượng đi xe Exciter xuống bẻ khóa chiếc xe SH dựng trên lề.

Khi các anh em tổ 'hiệp sĩ' đã tiếp cận để vây bắt số đối tượng này, thì bị chống trả. Một đối tượng đã rút dao tự chế đâm hiệp sĩ và có 2 trường hợp đã tử vong. Công an TP.HCM đã tiến hành trực tiếp bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Cũng theo đại tá Châu, công an thành phố đang truy bắt các đối tượng gây án. Ngay trong đêm qua, Phó giám đốc CATP TrẦn Đức Tài đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc. Trong sáng nay, cơ quan điều tra đã có manh mối các nghi can.

"Thiếu tướng Phan Anh Minh, thủ trưởng cơ quan CSĐT CA TPHCM chủ trì chỉ đạo các mũi trinh sát làm rõ vụ án này. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp cho báo chí và bà con”, ông Châu cho hay.


Xem thêm: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút hiệp sĩ bị đâm ở Sài Gòn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN