Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:10
RSS

Cựu Tổng giám đốc PVTex liên quan thế nào đến ông Vũ Huy Hoàng?

Thứ bảy, 05/11/2016, 09:05 (GMT+7)

Luân chuyển qua nhiều vị trí khác nhau sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc PVTex, ông Vũ Đình Duy đã được ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm giữ chức vụ mới trước một ngày khi Bộ Công Thương có Bộ trưởng mới.

Lãnh đạo doanh nghiệp thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc ông Vũ Đình Duy - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), nguyên Tổng giám đốc PVTex “âm thầm” đi nước ngoài chữa bệnh thì Bộ Công Thương đã có ý kiến chỉ đạo và không chấp nhận đơn xin nghỉ phép của ông này.

Trước đó, ông Duy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) - chủ đầu tư nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ (Hải Phòng) từ ngày 15/7/2009 đến tháng 2/2014. Sau đó, ông Duy được điều động và bổ nhiệm về Vinachem hồi giữa tháng 4/2016.

Ông Vũ Đình Duy và những dự án thua lỗ ngàn tỉ đồng.

Ông Vũ Đình Duy và những dự án thua lỗ ngàn tỉ đồng. 

Với tổng vốn đầu tư lên tới 325 triệu USD (tương đương với 7.000 tỷ đồng), nhà máy xơ sợi Đình Vũ dự định dùng nguyên liệu từ nhà máy Lọc dầu Dung Quất để chế biến thành xơ sợi, giúp ngành dệt may trong nước tự chủ một phần nguyên liệu.

Ban đầu, dự án được góp vốn bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Tuy nhiên, phần vốn góp 200 tỷ đồng của Vinatex và 1 đơn vị thành viên là Tổng công ty cổ phần Phong Phú đã nhanh chóng được các đơn vị này thoái hết và rút lui khỏi dự án vào năm 2015.

Sau khi cơ cấu lại cổ đông, chỉ còn PVN và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí tham gia góp vốn đầu tư với tỷ lệ tương ứng 75:25 tại PVtex. Như vậy, với 75% góp vốn tại PVTex, PVN nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Sau gần 6 năm đầu tư, ngay từ khi chạy thử rồi vận hành thương mại vào tháng 5/2014, nhà máy liên tục đối mặt với việc không bán được hàng, tạm dừng sản xuất và thua lỗ nặng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Đường 'quan lộ' cùng một kịch bản với Vũ Đức Thuận

Đường 'quan lộ' của ông Vũ Đình Duy, có thể thấy gần giống như vụ ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC. Khi giữ chức vụ điều hành công ty bị thua lỗ, ông Thuận đã được điều chuyển qua nhiều vị trí khác 

Nếu như ông Vũ Đức Thuận được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC, thuyên chuyển giữ chức Phó trưởng ban Xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rồi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình và cuối cùng làm Chánh văn phòng Bộ GTVT cho đến khi bị bắt thì đường 'quan lộ' của ông Vũ Đình Duy cũng gần như thế.

Ông Vũ Đình Duy cũng từng giữ chức Tổng giám đốc Pvtex rồi chuyển sang làm Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, sau đó được bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) và cuối cùng được điều động làm Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho đến nay.

 Sau khi thua lỗ, dự án nhà máy sợi PVTex đã dừng hoạt động

 Sau khi thua lỗ, dự án nhà máy sợi PVTex đã dừng hoạt động 

Có một điều kỳ lạ, trước một ngày Bộ Công Thương có Bộ trưởng mới thì ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương lúc đó đã ký Quyết định số 1369/QĐ-BCT ngày 8/4/2016 điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kể từ ngày 8/4/2016.

Đúng 6 ngày sau đó, lễ công bố quyết định được Bộ Công Thương tổ chức chiều 14/4/2016 tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Người đại diện của Bộ Công Thương được cử trao quyết định là Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Hồi tháng 10 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra tình hình tại PVTex và phát hiện nhiều sai phạm. Quá trình thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Trước đó, Trịnh Xuân Thanh, một cựu cán bộ của Bộ Công Thương, sau khi được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã bị phát hiện có những dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau đó, Trịnh Xuân Thanh có đơn xin nghỉ phép để đi chữa bệnh và đã bỏ trốn ra sang châu Âu. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế và đề nghị các nước phối hợp truy bắt.

 

Ngọc An
Theo VTC News