Thứ ba, 23/04/2024 | 16:55
RSS

Cựu người mẫu tạp chí Playboy tuyên bố tranh cử vị trí Tổng thống

Thứ năm, 19/10/2017, 15:00 (GMT+7)

Cô Ksenia Sobchak, 35 tuổi, từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy, tuyên bố sẽ chính thức ra vận động, tranh cử vào vị trí Tổng thống Nga.

cô gái chạy đua chức Tổng thống Nga
Cô Ksenia Sobchak, một ngôi sao truyền hình Nga, tuyên bố có kế hoạch tranh cử Tổng thống. Ảnh: Playboy

Trong đoạn clip đăng tải trực tuyến vào tối 18/10 (giờ địa phương), cô Sobchak Ksenia (35 tuổi) nói cô có quyền tranh cử chức Tổng thống theo hiến pháp quốc gia, theo đó quy định mọi ứng viên phải từ 35 tuổi trở lên.

Sobchak Ksenia từng là người dẫn chương trình truyền hình thực tế và khách mời thường xuyên trong các bữa tiệc dành các nhân vật nổi tiếng thế giới Ngoài ra, cô cũng từng chụp hình mẫu cho tạp chí Playboy và hiện là Tổng biên tập tờ L'Officiel của Nga. 

Người phụ nữ 35 tuổi hy vọng sự nghiệp giải trí sẽ là lợi thế lớn cho cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Nga vào năm sau. 

chạy đua chức Tổng thống Nga
Cô Ksenia Sobchak hy vọng sự nghiệp giải trí sẽ là lợi thế lớn cho cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống Nga. Ảnh: RT

Bố của Ksenia, ông Anatoly Sobchak, là một chính trị gia có tiếng của Nga và là thị trưởng được dân bầu chọn đầu tiên của St. Petersburg thập niên 90. Năm 1990, ông Putin đã tham gia vào nhóm của Anatoly và làm cố vấn cho ông. 

"Tôi luôn rất tôn trọng bố Ksenia và xem ông ấy như một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Nga hiện đại. Ông là một người đáng kính, đóng vai trò rất lớn trong cuộc đời tôi", Tổng thống Putin nói với tờ Vedomosti hồi tháng 9, khi những tin đồn về việc Ksenia Sobchak có thể sẽ ra tranh cử bắt đầu xuất hiện. 

Mặc dù vậy, ông Putin cũng chỉ ra rằng "trong trường hợp này, mối quan hệ cá nhân không có ý nghĩa gì trong việc chạy đua vào vị trí Tổng thống", đồng thời nhận định sự nghiệp chính trị của K.Sobchak "phụ thuộc vào đường lối chính trị mà cô đưa ra". 

Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thống trị chính trường đất nước trong gần 2 thập kỷ, sẽ dễ dàng tái đắc cử nếu quyết định tranh cử lần thứ 4 vào tháng 3/2018. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN