Thứ năm, 25/04/2024 | 07:28
RSS

Cựu HLV Thanh Hóa tiết lộ kẻ 'làm phản', giải oan cho Bùi Tiến Dũng

Thứ sáu, 13/04/2018, 15:15 (GMT+7)

Trong chia sẻ mới đây nhất, HLV Mihail đã tiết danh tính những kẻ làm phản, đẩy ông khỏi FLC Thanh Hóa và giải oan cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sau trận thua đậm 1-3 của FLC Thanh Hóa trước Khánh Hòa ở trận đá bù vòng 3 V.League, HLV Mihail và CLB FLC Thanh Hóa bất ngờ đường ai lấy đi.

Lý do mà HLV người Romania đưa ra là ông đã bị ít nhất 4 học trò “làm phản”.

Trả lời VnBongda, HLV Mihail chia sẻ: "Tôi rất buồn và thất vọng. Đến nước này tôi phải nói luôn: Hoàng Thanh Tùng là nhân vật nguy hiểm nhất ở Thanh Hóa, là người cấu kết với Omar, Mai Tiến Thành và Đinh Tiến Thành để tôi phải nghỉ.

Tôi đã tin lầm người, trong 4 tháng qua tôi đã chia sẻ rất nhiều giáo án, sách vở về các bài tập hiện đại của bóng đá thế giới nhưng anh ta lại nói sai, bôi bác danh dự của tôi.

Bùi Tiến Dũng bất ngờ được cựu HLV Thanh Hóa giải oan

Bùi Tiến Dũng bất ngờ được cựu HLV Thanh Hóa giải oan. Ảnh: thể thao văn hóa

Nếu tình trạng một nhóm cầu thủ cầm đầu lôi kéo cả tập thể còn diễn ra, thì Thanh Hóa nói riêng và bóng đá Việt Nam sẽ không phát triển được đâu, mãi cứ đứng im một chỗ thôi".

Ngoài ra, HLV Mihail cũng giải oan cho thủ môn Bùi Tiến Dũng với sai lầm trong bàn thua ở phút 12 trận gặp Quảng Nam. Cụ thể, HLV người Romania cho rằng Omar đã cố tình chống phá ông khiến Tiến Dũng trở thành nạn nhân.

Ông Mahail nói: "Có hai tình huống các bạn xem lại sẽ thấy Omar "quyết tâm" phá tôi thế nào. Bàn thua trận Quảng Nam là Omar cố tình nhảy lên cướp đường lao ra của Bùi Tiến Dũng, rồi chủ động "phá" quả bóng vào chân đội bạn".

Bùi Tiến Dũng là thủ môn số một của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, anh chơi tuyệt hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, khi đẩy được rất nhiều quả Penalty ở giải đấu này qua đó đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi Á quân giải đấu này.

Vào tháng 8 tới đây, Tiến Dũng cùng các đồng đội trong màu áo Olympic Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2018 tại Indonesia với mục tiêu giành quyền vào tứ kết giải đấu, thành tích mà đội bóng áo đỏ từng làm được vào năm 2014 dưới thời HLV Miura.

Bầu Đức, bầu Thắng và bóng đá tử tế

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN