Thứ năm, 28/03/2024 | 20:20
RSS

Cựu danh thủ Việt Nam: ‘Tuyển Việt Nam có thể chơi ngang ngửa Thái Lan’

Thứ tư, 07/11/2018, 09:47 (GMT+7)

Theo cựu danh thủ nổi tiếng Việt Nam, đội tuyển Việt Nam có thể chơi ngang ngửa với Thái Lan ở AFF Cup 2018.

Vũ Như Thành, một trong những trung vệ hay nhất Đông Nam Á, thuộc thế hệ vô địch AFF Cup 2008 dưới thời HLV Calisto có cuộc chia sẻ với Zing về thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018. Cựu danh thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam đánh giá cao chất lượng cầu thủ Việt Nam ở mùa giải năm nay.

“Năm nay Việt Nam sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng. Ở hàng phòng ngự đang có 4 trung vệ chắc chắn nhất Việt Nam bây giờ là Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Văn Hậu đang chơi rất tốt. Rất tiếc là ở vị trí đá cánh chúng ta mất đi sự phục vụ của Văn Thanh.

Ở hàng công có thể nhắc đến những cái tên như Quang Hải Văn Quyết, Đức Huy, Anh Đức. Đội tuyển Việt Nam hiện tại có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ, các em còn trẻ nhưng đã có thể gọi là "ngôi sao" được rồi.  Nếu vô địch, đây có thể coi là "thế hệ kim cương" chứ không còn là "thế hệ vàng" của anh Hồng Sơn nữa”.

Đội tuyển Việt Nam có thể chơi ngang ngửa Thái Lan’
Đội tuyển Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở AFF Cup 2018. Ảnh: VTV

Như Thành đặc biệt ấn tượng với bộ đôi trung vệ Tiến Dũng- Đình Trọng của đội tuyển Việt Nam. “Tôi thích Tiến Dũng và Đình Trọng. Dũng chơi điềm đạm, như một thủ lĩnh trên sân. Còn Trọng dù thấp bé lại mạnh mẽ, quyết liệt, tranh chấp và kỹ năng chơi phòng ngự dưới chân đều rất tốt, có phong cách thi đấu khá giống tôi. Đây có thể coi là hai trung vệ tốt nhất Việt Nam hiện nay”.

Theo cựu trung vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với Thái Lan ở AFF Cup 2018.

“Tôi nghĩ Việt Nam và Thái Lan lúc này có thể chơi ngang ngửa 50-50. Khi người Thái đã cất đi nhiều ngôi sao, rõ ràng sức mạnh sẽ bị ảnh hưởng, sẽ tạo điều kiện để chúng ta có cơ hội thắng họ nếu chạm trán nhau.

Với kinh nghiệm thi đấu của tôi, không phải chúng tôi sợ người Thái mà thực sự trình độ của họ rất tốt, đồng đều nhau. Khi trận đấu nào chúng ta cũng để thua họ tới 2-3 bàn và bị bắt bài, không có "cửa" thắng thì tự nhiên mới bị tâm lý thôi, chứ về cơ bản chẳng lo sợ gì cả”.


Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN