Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:30
RSS

Cuồng ghen, gã đàn ông dìm 'tình địch' xuống sông tử vong

Thứ sáu, 16/11/2018, 16:40 (GMT+7)

Vì một người phụ nữ, hai người đàn ông đã hỗn chiến với nhau dưới sông, hậu quả một người tử vong, người còn lại bị bắt vì tội Giết người.

Bị nhân tình cự tuyệt, gã đàn ông dìm 'tình địch' xuống nước đến chết
Khổng Minh Trí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trí thức trẻ

Thông tin trên Trí thức trẻ, ngày 16/11, Viện KSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng, truy tố Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cam (34 tuổi, ngụ khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Theo cáo trạng, năm 2017, chị Nguyễn Thị Ph. (32 tuổi) sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam. Nhưng do cả hai thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Ph. bỏ nhà đi và đến sống chung như vợ chồng với Trí.

Chung sống được gần 2 tháng, chị Ph. biết Trí đã có vợ con nên quay về sống chung với anh Cam. Do ghen tức nên Trí nhiều lần điện thoại cho Ph. kêu bỏ anh Cam. Trí còn đến nhà đuổi đánh anh Cam, nhằm lôi kéo chị Ph. về lại sống với mình nhưng bị chị này cự tuyệt.

Khoảng 15h ngày 19/6, Trí tiếp tục điện thoại vào máy của chị Ph. nhưng anh Cam nghe máy. Lúc này, Trí nổi cơn ghen nên đến đi tìm Trí. 

Đến khoảng 1h ngày 20/6, Trí gặp anh Cam đang đi đánh cá trên sông thì 2 bên đánh nhau ngã xuống sông. Anh Cam bơi sang sông Thốt Nốt đến chiếc ghe sắt đang đậu gần đó để trèo lên thì Trí lấy 1 thùng nhựa của nhà dân ở gần đó bơi đuổi theo.

Tới nơi, Trí gạt tay không cho anh Cam trèo lên ghe rồi siết cổ, dìm nạn nhân xuống nước. Khi anh Cam không nổi lên nữa, nghĩ nạn nhân đã chết nên Trí bỏ về nhà, theo Người lao động.

Đến tối 21/6, người dân đã phát hiện thi thể của anh Cam trôi trên sông Hậu, đoạn thuộc khu vực Qui Thạnh 1 (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) nên trình báo công an. Nhận được tin báo, công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Trí và di lý về Cần Thơ.


Xem thêm: Tử hình nam sinh giết người tình ở chung cư cao cấp Royal City

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN