Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:09
RSS

Cường Đô La nói gì về kế hoạch 720 tỷ mới thu được hơn 2 tỷ?

Thứ ba, 11/07/2017, 10:53 (GMT+7)

Mới đây, Cường Đô La vừa chia sẻ về bản kế hoạch khủng của Quốc Cường Gia Lai.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) vừa thẳng thắn chia sẻ về bản kê hoạch "khủng" của công ty. 

Theo đó, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai do mẹ của Cường Đô La là bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29/6.

Cường Đô La

Cường Đô La chia sẻ về bản kế hoạch "khủng" trên sóng truyền hình. Ảnh: Nhịp sống kinh tế

Khi xuất hiện trên sóng truyền hình, Cường Đô La lần đầu thau Quốc Cường Gia Lai nói về kế hoạch lợi nhuận khủng lến tới 720 tỷ đồng của tập đoàn này trong bối cảnh hết quý I/2017, Quốc Cường Gia Lai mới chỉ "đút túi" vỏn vẹn 2,41 tỷ đồng. Lần xuất hiện này là rất hiếm hoi, bởi dù vẫn giữ chức vụ người công bố thông tin ở QCG, nhưng ông Cường rất ít khi ra mặt với truyền thông và cổ đông, dù đó là ngay trong buổi họp đại hội hay những phút gặp gỡ bên lề.

"Tới thời điểm này, con số 720 tỷ như kế hoạch năm 2017 mà công ty đề ra, có thể nói là đã đạt được 90 - 95%. Tiền đến từ 2 dự án mà công ty vừa chốt xong với 1 đơn vị phân phối độc quyền là dự án Getaway quận 9 và dự án ở quận Bình Chánh. Tổng doanh thu của 2 dự án khoảng 2.500 tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Cường

Ông Nguyễn Quốc Cường không chia sẻ sâu về dự định trong tương lai. Ảnh: Báo Đất Việt

Sau những gì Quốc Cường đã tái cơ cấu công ty và trên 10 dự án Quốc Cường đang có, trong vòng 3 năm triển khai, tổng doanh thu có thể đưa về cho công ty khoảng hơn 20.000 tỷ, con số lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ mỗi năm không phải là con số quá lớn so với doanh thu đem về từ các dự án", ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh với giới truyền thông.

Không chia sẻ sâu về định hướng phát triển của công ty trong tương lai nhưng Cường Đô La khẳng định Quốc Cường Gia Lai đang có hướng đi mới nhằm phát triển bền vững hơn.

"Chúng tôi sẽ tập trung tích sản, những tài sản của công ty 100%, mình phát triển theo hướng mô hình dịch vụ, mình có thể có nguồn thu đều đặn và bền vững", vị doanh nhân này chia sẻ.

 

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN