Thứ ba, 16/04/2024 | 11:00
RSS

Cưới càng hoành tráng, càng dễ ly hôn?

Thứ năm, 19/07/2018, 09:47 (GMT+7)

Các cặp đôi chi hơn 20.000USSD (~460 triệu VNĐ) cho hôn lễ, tỷ lệ ly hôn tăng lên 1,6 lần.

Cưới càng hoành tráng, càng dễ ly hôn
Cưới càng hoành tráng, càng dễ ly hôn?

Các giáo sư về kinh tế học Andrew Francis-Tan và Hugo M Mialon khảo sát 3.000 đôi đã kết hôn và nhận thấy, có 1 số đặc điểm chung của những cuộc hôn nhân tan vỡ.

Theo nghiên cứu, khoản tiền các cặp đôi chi cho nhẫn và tiệc cưới tỷ lệ nghịch với tuổi thọ của cuộc hôn nhân. Cụ thể, mua nhẫn càng đắt tiền, vợ chồng càng dễ rạn nứt. Điều này đặc biệt đúng với những cặp đôi chi trên 2.000USSD (~46 triệu VNĐ) cho chiếc nhẫn cưới trong ngày trọng đại. 

Tương tự, các cặp đôi chi hơn 20.000USSD (~460 triệu VNĐ) cho hôn lễ, tỷ lệ ly hôn tăng lên 1,6 lần. Trong khi đó, với những đám cưới có chi phí tổ chức khoảng 1.000USD (~23 triệu VNĐ), khả năng chia tay giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, những cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng về ngoại hình dễ dẫn đến rạn nứt trong thời gian ngắn. Giáo sư Mialon chia sẻ: “Việc quá đề cao diện mạo của đối phương, không suy xét kỹ càng những khía cạnh như sự tương hợp trong lối sống, quan điểm cũng khiến tuổi thọ của cuộc hôn nhân giảm đáng kể”.

“Hãy cố gắng và thực hiện những thói quen như trước khi bạn đến người yêu của mình, vì khi bạn thay đổi quá nhanh sẽ khiến cho đối phương bị sốc và khó có thể hòa nhập được”. Giáo sư Hugo M Mialon cho biết.

Tuy nhiên, không phải chi phí cho tiền mua nhẫn cưới hay tiền tổ chức lễ cưới lại gây tác dụng tiêu cực trong hôn nhân sau này. Nếu các cặp đôi cắt giảm những chi phí đó để tập trung chi trả cho tuần trăng mật thì sẽ giảm đi rất nhiều các rủi ro ly hôn.

Vì vậy, các bạn trẻ thay vì dùng một khoản tiền lớn để tổ chức tiệc cưới thì nên tập trung xây dựng khoảng thời gian bên nhau cho vợ chồng trẻ.

Xem thêm: Top 10 đám cưới khủng nhất Việt Nam

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN