Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:11
RSS

Cuộc “đại di cư” về quê ăn Tết của người Trung Quốc chính thức “khai chuông”

Chủ nhật, 15/01/2017, 11:12 (GMT+7)

Chỉ trong ngày đầu tiên, hơn 7 triệu dân Trung Quốc đã bắt tàu xe về quê ăn Tết. Đây được xem là sự khởi đầu của cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới.

Tết sắp đến, ai cũng mong được về nhà đoàn tụ với gia đình. Chính vì vậy mà giao thông dịp Tết luôn trở thành một nỗi ám ảnh với nhiều người, đặc biệt là ở đất nước đông dân nhất thế giới như Trung Quốc Ngày 13/1, mùa cao điểm giao thông "Xuân vận" của Trung Quốc chính thức bắt đầu.

Đây là đợt "Xuân vận" sớm nhất tại Trung Quốc trong 5 năm trở lại đây (Ảnh internet)

Bất chấp thời tiết giá lạnh kỷ lục trong 30 năm qua, kỳ nghỉ Tết năm nay tại Trung Quốc vẫn chính thức được khởi động. Theo ghi nhận, chỉ trong ngày đầu tiên này, hơn 7 triệu dân Trung Quốc đã bắt tàu xe về quê. Đây được xem là sự khởi đầu của một trong những cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới.

Đợt cao điểm gia thông mùa Tết tại Trung Quốc kéo dài khoảng 40 ngày, từ 13/1 đến hết 21/2 (Ảnh internet)

Theo Tri thức trực tuyến đưa tin, số người Trung Quốc về quê năm nay bằng đường bộ, đường sắt và hàng không đều sẽ tăng và đông đỉnh điểm vào tuần trước Tết, lên tới 3 tỷ lượt đi lại. Giống như mọi năm, số lượng người tham gia giao thông trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán năm nay vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Số lượng người tham gia giao thông trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán năm nay tăng mạnh (Ảnh internet)

Theo thống kê của Cục Đường sắt Vũ Hán, trong vòng 40 ngày cao điểm, số hành khách đi lại bằng tàu hoả ước tình khoảng 24.290.000 lượt người, tăng hơn 9%, tức là khoảng 2.000.000 so với năm ngoái. Đợt cao điểm trong ngày có thể sẽ lập kỷ lục mới với 850.000 lượt người – VTV đưa tin.

Trong vòng 40 ngày cao điểm, số hành khách đi lại bằng tàu hoả ước tình khoảng 24.290.000 lượt người (Ảnh internet)

Đợt cao điểm gia thông mùa Tết kéo dài khoảng 40 ngày, từ 13/1 đến hết 21/2. Đây là đợt "Xuân vận" sớm nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại Trung Quốc, sớm hơn năm ngoái tới 10 ngày.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus