Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:12
RSS

Cục phó mất trộm tiền: “Tôi rất buồn phiền khi việc cá nhân ảnh hưởng tới cơ quan”

Thứ tư, 04/10/2017, 10:21 (GMT+7)

Cục phó Kiểm soát hoạt động bảo vệ Môi trường Nguyễn Xuân Quang đã lần đầu lên tiếng về vụ việc mất cắp gần 400 triệu đồng.

Cục phó mất tiền khi đi thanh tra

Cục phó mất tiền khi đi thanh tra lần đầu tiên lên tiếng sau "tai nạn". Ảnh Thanh Niên

Chiều 3/10, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức họp báo để thông tin về việc ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Trưởng đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh Long An mất gần 400 triệu đồng.

Trong cuộc họp này, ông Nguyễn Xuân Quang – Cục phó Kiểm soát hoạt động bảo vệ Môi trường cũng có mặt và lần đầu lên tiếng sau “tai nạn” trên.

Trong cuộc họp, ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết để minh bạch thông tin, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo tổ giám sát đoàn thanh tra vào làm việc với Công an tỉnh Long An, Công an TP.Tân An, Sở TN&MT Long An; các DN ông Quang đã thanh tra; thành viên đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn.

Phía Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và một số cơ quan để làm rõ thông tin.

Clip cục phó mất tiền khi đi thanh tra lên tiếng về vụ việc. Nguồn: VTC14

Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, ông Quang cũng đã xác nhận việc mang nhiều tiền khi đi công tác ở Long An. Đây là số tiền cá nhân và được sử dụng để mua đất nhưng chưa kịp giao dịch thì đã bị mất trộm.

Ông Quang thông tin rằng “Tôi dự kiến cuối tuần công tác sẽ lên TP.HCM cùng em gái của vợ đi lên Long Thành, Đồng Nai để xem và mua đất. Nhưng, ngày cuối tuần chúng tôi không lên TP.HCM được do công việc bận, giao dịch mua đất chưa thực hiện được thì tôi đã bị mất tài sản”.

Chia sẻ thêm về việc này, ông Quang nói rằng ông cảm thấy rất buồn phiền vì đây là việc cá nhân nhưng lại gây ra nhiều thông tin chưa chính xác lan truyền, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời về việc ông Quang bị mất gần 400 triệu đồng khi đi công tác, trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3/10, Bộ trưởng TN/MT Trần Hồng Hà khẳng định nếu có chứng cứ về việc ông Quang trục lợi, nhũng nhiễu DN sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, ông Hà cho biết đến thời điểm này ông chưa nhận được bất cứ tố cáo nào của DN về việc phó cục trưởng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN