Thứ năm, 28/03/2024 | 11:35
RSS

Cục CSGT lên tiếng về xe biển xanh 80B hụ còi, chạy bạt mạng trên phố

Thứ tư, 24/10/2018, 18:46 (GMT+7)

Cục CSGT chính thức lên tiếng về xe biển xanh 80B hụ còi gây náo loạn là biển giả vì biển này không hề được cấp cho chiếc xe này.

Qua kiểm tra camera an ninh, công an ghi nhận khoảng 18h56 ngày 20/10, xe biển xanh mang biển số 80B - 3758 do một người đàn ông điều khiển chở 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ chạy trên đường 28 rồi đậu bên ngoài căn nhà là trụ sở Công ty TNHH Môi giới bất động sản Đăng Khoa (viết tắt là Công ty Đăng Khoa) số 18, đường số 28, KP2, phường Cát Lái, quận 2 do ông Lê Văn Lâu (SN 1964) làm chủ. Những người này đi vào được một lúc thì trở ra và lên xe biển xanh rời đi.

Sau khi báo đăng tải thông tin, Công an quận 2 đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, ông Lâu cho hay thời điểm trên thấy có người bấm chuông nên con rể ông ra mở cửa mời nhóm người kia vào nhà. Khi vào nhà, người đàn ông hỏi thăm vợ ông Lâu là bà Hồ Thị Lộc. Do bà Lộc đi ăn tiệc chưa về nên ông Lâu mời gia đình người này ngồi uống nước một lúc thì họ ra về.

Cục CSGT chính thức lên tiếng về xe biển xanh 80B hụ còi gây náo loạn
Cục CSGT khẳng định đây là biển giả. Ảnh: Dân Trí

Ông Lâu khẳng định chỉ biết mặt người đàn ông này vì trước đây họ từng qua lại khi sống chung ở khu Thảo Điền (quận 2). Trong khi nói chuyện, người này chỉ cho biết tên Thành, không rõ đang cư ngụ ở đâu.

Báo Thanh niên dẫn lời một cán bộ có trách nhiệm của Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, xe biển xanh 80B được cấp cho các cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng như CSGT, song có trường hợp xe được cấp biển xanh rồi bị thu hồi, nhưng chủ xe gắn biển giả.

Thông tin trên Người lao động, Cục CSGT cho biết qua kiểm tra hệ thống đăng ký quản lý xe, Cục CSGT xác định biển số 80B-3758 không được cấp cho chiếc ôtô Toyota Camry màu trắng 5 chỗ ngồi bật đèn quay, còi ưu tiên gây huyên náo đường phố TP.HCM tối ngày 20/10 vừa qua.

Theo vị này, xe chuyên dùng của ngành chỉ được hụ còi, bật đèn khi đang thi hành công vụ. Đơn vị sẽ yêu cầu CSGT TP.HCM kiểm tra xác minh rõ.

Theo báo Người lao động, cơ quan chức năng cho biết xe biển xanh 80B - 3758 không có trong dữ liệu quản lý của Nhà nước. Có thể xe biển xanh này sử dụng biển số giả hoặc trước đó nó thuộc xe đời cũ, nhưng được sử dụng để sang xe đời mới.

Sau đó, ngày 24/10, tin từ Cục CSGT - Bộ Công an cho biết qua kiểm tra hệ thống đăng ký quản lý xe, Cục CSGT xác định biển số 80B-3758 không được cấp cho chiếc ôtô Toyota Corolla màu trắng 5 chỗ ngồi bật đèn quay, còi ưu tiên gây huyên náo đường phố TP HCM tối ngày 20-10 vừa qua.

Cục CSGT cũng cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT TP HCM và một số tỉnh lân cận để kiểm tra, làm rõ vụ việc này.


Xem thêm: Clip cận cảnh vụ việc. Nguồn: Youtube

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN