Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:12
RSS

CSGT bị xe vi phạm tông văng sang bên đường giữa ngã tư Láng Hạ

Thứ hai, 14/11/2016, 13:54 (GMT+7)

Sáng nay, chiến sỹ CSGT bị xe tông bay người ở khu vực ngã tư Lê Văn Lương – Láng Hạ (Hà Nội) vẫn bị đau và đang được điều trị, theo dõi ở bệnh viện.

Vụ việc chiến sỹ CSGT bị xe tông bay người xảy ra vào khoảng 19h40 phút tối qua ngày 13/11 ở Hà Nội Cụ thể, trong lúc một tổ công tác của đội CSGT số 3 Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư 4 Lê Văn Lương – Láng Hạ (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã phát hiện một xe ô tô mang BKS 29C – 529xxx vi phạm giao thông

Chiến sỹ CSGT bị xe tông được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu

Chiến sỹ CSGT bị xe tông được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh Otofun

Ngay sau đó, một chiến sỹ trong tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế điều khiển xe ô tô đã bất ngờ tăng ga, đâm thẳng vào chiến sỹ này rồi bỏ chạy.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, thời điểm trên lưu lượng phương tiện lưu thông lại đông nên chiến sỹ CSGT của đội CSGT số 3 Công an TP. Hà Nội đã bị chiếc xe ô tô đâm trúng và hất văng sang bên đường.Do bị đâm quá mạnh nên chiến sỹ CSGT bị thương và được đồng đội, người dân quanh khu vực đưa đi cấp cứu.

Sau đó, sự việc CSGT bị xe đâm bay người ở ngã tư đã được báo tới cơ quan chức năng phường sở tại để tiến hành điều tra, làm rõ. Trao đổi với Trí Thức Trẻ, trung tá Lê Tú – Đội trưởng đội CSGT số 3 xác nhận vụ việc trên và cho biết: Theo phản ánh của người dân thì tài xế điều khiển xe ô tô đã cố tình đâm vào chiến sỹ CSGT trong quá trình đang làm nhiệm vụ.

"Sáng nay, chiến sỹ CSGT của chúng tôi vẫn đang bị đau nhiều bộ phận trên cơ thể và đang được điều trị, theo dõi ở bệnh viện. Sau sự việc xảy ra, đội CSGT số 3 đã bàn giao lại toàn bộ cho công an khu vực tiến hành điều tra, xử lý", Trung tá Lê Tú nói.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đáng chú ý, thời gian gần đây đã xảy ra không ít trường hợp CSGT bị xe tông trong lúc làm nhiệm vụ khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 29/9, Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư đường Hà Huy Tập giao cắt với đường Phan Đình Giót. Tại đây, tổ công tác ra hiệu lệnh cho xe ô tô 5 chỗ mang BKS 38A - 113.07 chạy hướng Nam – Bắc trên đường Hà Huy Tập dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn.

Trước đó từng có không ít chiến sỹ CSGT bị tai nạn khi làm nhiệm vụ

Trước đó từng có không ít chiến sỹ CSGT bị tai nạn khi làm nhiệm vụ. Ảnh minh họa

Sau khi thổi nồng độ cồn kiểm tra, kết quả tài xế Nguyễn Văn Bính (SN 1970, trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 5 chỗ mang BKS 38A - 113.07 có nồng độ cồn 0,800 mg/lít khí thở. Phát hiện lái xe có uống bia rượu, lập tức tổ công tác yêu cầu tài xế Bính xuất trình giấy tờ liên quan nhưng tài xế Bính ngồi cố thủ luôn trên xe.

Đại úy Chu Đức Minh (36 tuổi, Đội CSGT TP. Hà Tĩnh) tiến lại bên cửa xe ra hiệu yêu cầu tài xế xuống xe để làm việc (lúc này cửa xe bên phía tài xế còn mở) thì bất ngờ tài xế Bính đạp ga khiến chiếc xe giật lùi với tốc độ cao. Cánh cửa xe gạt mạnh làm cho Đại úy Minh bị kéo lê và ngã xuống đường.

Trước khi dừng lại, chiếc xe tiếp tục lùi nhanh đâm hỏng cánh cửa sắt và làm vỡ cửa kính của một tiệm cắt tóc bên đường Hà Huy Tập. Đại úy Minh bị thương ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Tài xế Bính cùng ô tô BKS 38A – 113.07 đã bị đưa về trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.

Tại trụ sở công an, tài xế Bính đã không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe. Vụ việc CSGT bị xe tông trong lúc làm nhiệm vụ sau đó đã được cơ quan Công an TP. Hà Tĩnh hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật báo Dân Trí đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus