Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:31
RSS

Công Vinh: 'Tôi trách ông trời không cho chút thiên tài như Văn Quyến'

Thứ sáu, 25/05/2018, 10:50 (GMT+7)

Lê Công Vinh tiết lộ đã có lúc anh tỏ ra ghen tị với tài năng của người đàn anh Văn Quyến.

Trong cuốn tự truyện "Lê Công Vinh - phút 89", tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam đã  dành một phần của sách để kể về người đồng đội Văn Quyến, thần đồng của bóng đá Việt Nam một thời.

Bên cạnh những lời có cánh dành cho Văn Quyến, Công Vinh cũng chia sẻ tật xấu của người đồng đội cũ.

"Văn Quyến mãi mãi là một cái tên gây tiếc nuối trong lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi nếu sự nghiệp dài hơi hơn chúng ta đã có một ngôi sao vượt ra khỏi khu vực, trở thành một trong những ngôi sao châu lục", Công Vinh dành những lời có cánh cho đàn anh Văn Quyến.

Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam cũng nói về những tật xấu của Văn Quyến rằng: "Không gập cơ bụng, không hít đất và bỏ qua những bài tập kỹ năng. Thành tích cá nhân của Văn Quyến luôn kém nhất đội, bởi không luyện tập thường xuyên nên anh ấy không có phong độ đều, lúc vọt lên điểm 10 và cũng có lúc xuống hẳn 1.

Những lúc tập luyện miệt mài, tôi thầm trách ông trời sao không cho tôi chút thiên tài như Văn Quyến. Anh ấy không tập gì nhưng vẫn xé toang hàng phòng ngự đối thủ."

Lê Công Vinh tiết lộ nhiều sự thật trong cuốn tự truyện

Công Vinh - Văn Quyến những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Bóng đá

Nói về sự sa ngã của Văn Quyến, Công Vinh cho rằng một phần vì anh không có một bằng hữu thực thụ đủ sức mạnh để góp ý. "Bạn bè quanh Văn Quyến rất đông, nhưng đa số chỉ tung hô chứ không dám nói những lời thật lòng", Công Vinh chia sẻ trong tự truyện.

Từ cái bóng của Văn Quyến, Công Vinh bước ra ánh sáng và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng Việt Nam những năm 2000.

Kể từ lúc V-League ra đời năm 2001, không cầu thủ nội nào so đọ được về thành tích ghi bàn với Lê Công Vinh. Tiền đạo người Nghệ An đã cán qua mốc 100 bàn trong lịch sử dự V-League, điều mà cả những chân sút ngoại danh tiếng như Huỳnh Kesley, Gaston Merlo, Almeida, Amaobi, Antonio Rodrigues... cũng chưa làm được.

Lê Công Vinh hiện tại sở hữu ba danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007),thành tích này ngang bằng với Lê Huỳnh Đức và chỉ thua kém duy nhất Thành Lương, người hiện đang giữ kỷ lục với 4 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Công Vinh cũng là cầu thủ nội hiếm hoi của bóng đá Việt Nam từng nhiều lần ra nước ngoài chơi bóng. Dù chỉ là bản hợp đồng cho mượn tại Leixoes (Bồ Đào Nha, năm 2009), Consadole Sapporo (Nhật Bản, năm 2013) nhưng đó đều là những điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tổng giá trị chuyển nhượng của Công Vinh cũng vượt qua cột mốc 20 tỷ đồng chỉ sau hai lần chuyển nhượng: đến Hà Nội T&T (7 tỷ, năm 2008) và CLB Hà Nội (13 tỷ, năm 2012).

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: 'Tôi giúp CLB TP.HCM tốt hơn chứ không thay Miura'

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN