Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:07
RSS

Công Phượng, Văn Đức nói gì về cơ hội dự AFF Cup 2018?

Thứ tư, 17/10/2018, 09:51 (GMT+7)

Trong khi tiền đạo Công Phượng tự tin, thì Phan Văn Đức khá rụt rè khi nói về cơ hội tham dự AFF Cup 2018 trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng là một trong số những cầu thủ trẻ có phong độ cao tại V-league với 12 bàn thắng (5 pen), 5 bàn tại cúp Quốc gia. Trong màu áo đội tuyển, anh đóng góp 1 bàn tại VCK U23 Châu Á, 2 bàn tại ASIAD, góp phần giúp đội tuyển lập nên 2 kỳ tích liên tiếp.

Tuy vậy, theo giới chuyên môn tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có suất đá chính ở AFF Cup 2018, khi đội bóng áo đỏ đang sở hữu nhiều tiền đạo có phong độ cao như Anh Đức, Văn Toàn, Văn Quyết hay Tiến Linh.

Chia sẻ với giới truyền thông về cơ hội được dự AFF Cup 2018 khá tự tin, anh tiết lộ mình có sở trường đi bóng với tốc độ cao: “Tôi đi bóng và có tốc độ tốt nhất hàng tiền đạo”. 

Công Phượng cũng thừa nhận anh có khá nhiều điểm yếu: “Lúc này, tôi không biết chỉ ra điểm gì. Tôi có khá nhiều điểm yếu”.

“Hàng công có 5-6 cầu thủ, tất cả đều có phong độ cao. Tôi cố gắng giành một suất đi AFF Cup, nhưng chắc chắn khó khăn”.

Tiền đạo Công Phượng tự tin về cơ hội dự  AFF Cup 2018
Tiền đạo Công Phượng tự tin về cơ hội dự  AFF Cup 2018. Ảnh: Thể thao

Trong khi Công Phượng tự tin về cơ hội tham dự AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam thì đồng đội của anh, tiền vệ Phan Văn Đức tỏ ra khá rụt rè khi nói về khả năng góp mặt ở sân chơi số một của bóng đá Đông Nam Á.

“Tôi nghĩ mỗi người đều có điểm mạnh riêng và cơ hội của mình là 50%”, Văn Đức chia sẻ.

“Tôi có gặp đôi chút bỡ ngỡ trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên tôi đã vượt qua và giờ có thể bắt nhịp được với các đàn anh. Bản thân tôi là trẻ nên phải cố gắng tối đa. Tôi nghĩ mỗi người đều có điểm mạnh riêng và cơ hội của mình là 50%”, tiền vệ xứ Nghệ nói.

Văn Đức rất quyết tâm giành tấm huy chương vàng cùng tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội: ”Em và các đồng đội sẽ cố gắng để đạt được chức vô địch để đáp lại niềm tin của mọi người”.


Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của CLB HAGL

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN