Thứ năm, 25/04/2024 | 15:04
RSS

Công Phượng và Xuân Trường liệu đã đủ trình đá AFF Cup?

Thứ tư, 09/11/2016, 10:54 (GMT+7)

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng nói cứng, chẳng việc gì phải bung sức cho một trận giao hữu. Nhưng...

Hữu Thắng hoàn toàn đúng. Ngày hôm qua, Việt Nam giành thắng lợi nhưng đó chưa phải toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Đá vừa phải để đạt điểm rơi phong độ cho AFF Cup sẽ diễn ra trong 11 ngày tới, đó mới là mục tiêu hàng đầu.

Tuy nhiên, nếu Hữu Thắng cho rằng đó chưa phải sức mạnh thực sự của đội bóng ông dẫn dắt, phía bên kia chiến tuyến, HLV Alfred Riedl cũng có thể nói như vậy. Hai đội đang vờn lẫn nhau, vì đây đơn thuần chỉ là một trận giao hữu mà thôi.

ĐT Việt Nam còn lắm nỗi lo

HLV Hữu Thắng cho rằng Việt Nam chưa bung sức.

Tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán, nhưng có một điều cần phải đặt dấu hỏi nghiêm túc. Nếu vào giải, liệu Việt Nam có thoải mái để tổ chức tấn công như trong trận đấu ngày hôm qua hay không, khi các cầu thủ Indonesia chẳng ngại gì chặt chém mà chơi hết sức?

Chúng ta nhìn chung thua kém đội bạn về thể lực, sức mạnh, điều đó ai cũng nhận thấy. Lối chơi tấn công cũng mất sức nhiều hơn so với phòng ngự. Ngày hôm qua, chúng ta dồn lên rất cao, nhưng ngay trong hiệp 1 đã phải trả giá vì phòng ngự hớ hênh.

Hàng thủ trong hiệp một không có Quế Ngọc Hải luôn chao đảo mỗi lần đội bạn lên bóng. Còn hàng công thì rối rắm và thường xuyên để mất bóng do thiếu trụ cột ở tuyến giữa. Đó là những sai lầm không được phép xảy ra nếu muốn làm một điều gì đó tại giải đấu lớn.

Điều tích cực là trong hiệp 2, chúng ta đã chơi tốt hơn với sự có mặt của Thành Lương ở hàng công và Ngọc Hải ở tuyến dưới. Nhưng đó cũng là một điều đáng suy nghĩ, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu những nhân vật chủ chốt này không thể có mặt trên sân?

Trong bối cảnh đó, hàng dự bị cần phải luôn sẵn sàng và đảm bảo sự tin cậy. Nhưng nhìn Công Phượng hôm nay, có lẽ HLV Hữu Thắng cũng sẽ phải đau đầu. Anh ghi một bàn đấy, nhưng như vậy là chưa đủ để đá chính, để đánh bật Công Vinh khỏi hàng tiền đạo.

Xuân Trường hôm nay cũng bị HLV chỉ mặt là nhân tố dẫn đến bàn thua đầu tiên. Đó là trước một Indonesia-của-trận-giao-hữu, và nếu gặp những đối thủ mạnh hơn, những pha mất bóng nguy hiểm sẽ đem lại hậu quả khôn lường.

AI cũng biết, ở Incheon, Xuân Trường được thi đấu bên cạnh hàng tiền vệ hỗ trợ anh rất tốt. Còn tại ĐT Việt Nam, Trường là hạt nhân quan trọng nơi tuyến giữa, là cầu thủ để các đồng đội dựa vào. Phong độ của Trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của ĐT.

ĐT Việt Nam còn nhiều nỗi lo

Trường "híp" thi đấu không tốt ở hiệp 1 vì thiếu vắng Tuấn Anh?

Chúng ta có thể nói rằng nếu có Hoàng Thịnh và Tuấn Anh, tuyến giữa Việt Nam sẽ mạnh hơn. Hoàn toàn đúng, nhưng vấn đề là họ chưa thể ra sân thi đấu, mà nếu có, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng 2 người này sẽ đạt 100% thể lực và phong độ.

Và đó chính là vấn đề HLV Hữu Thắng cần giải quyết ngay lập tức trong trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Myanmar. Ông cần các cầu thủ bình phục nhanh nhất có thể. Và ông cần Xuân Trường, Công Phượng phải sẵn sàng thi đấu với phong độ cao nhất.

Ngày hôm nay, Việt Nam giành chiến thắng, nhưng còn lắm nỗi lo.

Clip Việt Nam vs Indonesia 3-2

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus