Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:09
RSS

Công Phượng trở lại, U23 Việt Nam “đóng cửa luyện công”

Thứ năm, 28/12/2017, 14:41 (GMT+7)

Sau khi được điều trị kịp thời, sức khỏe của tiền đạo Công Phượng dần ổn định, anh trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam.

Tập luyện quá sung, tiền đạo Công Phượng bất ngờ dính chấn thương lật cổ chân, trong buổi tập chiều qua 27/12 của đội tuyển U23 Việt Nam.

Rất may chấn thương của tiền đạo HAGL không quá nặng và anh kịp góp mặt trong buổi tập sáng nay của U23 Việt Nam.

Thời tiết tại Hà Nội mưa nhỏ và rét đậm. U23 Việt Nam vẫn tập luyện hăng say, song HLV Park Hang Seo chủ trương tập kín nhằm tránh cho các cầu thủ trẻ bị phân tâm. Công Phượng không tham gia tập luyện cùng các đồng đội do gặp chấn thương cổ chân trái vào chiều qua.

Tiền đạo của HAGL tập riêng dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực kiêm bác sĩ trị liệu người Hàn Quốc, ông Bea Ji Won. Dụng cụ tập hồi phục cho Công Phượng rất đơn giản, chỉ là một sợi dây cao su. 

Mục đích của HLV Hàn Quốc là không muốn đối thủ của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 dễ dàng tìm kiếm thông tin về đội nhà trên các phương tiện truyền thông.

Tiền đạo Công Phượng trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam
Tiền đạo Công Phượng trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Zing

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, các cầu thủ trẻ vẫn tập luyện rất sung và hoàn thành giái án của HLV Park Hang Seo, khiến ông thầy người Hàn Quốc hết sức hài lòng.

Theo kế hoạch, đầu tháng một tới, U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Trung Quốc tại đất nước tỷ dân, đội bóng áo đỏ sẽ có trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1.

Tại VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D và lần lượt gặp Hàn Quốc (11/1), Australia (14/1) và Syria (17/1). Hiện trong trong tay HLV Park Hang Seo có 30 cầu thủ, nghĩa là 7 người sẽ bị loại.


Văn Toàn thi đấu ấn tượng trước CLB Ulsan Hyundai. Nguồn: Hight Light Football

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN