Thứ năm, 25/04/2024 | 10:38
RSS

Công Phượng tiết lộ mục tiêu trong năm 2018 và tiêu chuẩn chọn bạn

Thứ bảy, 23/12/2017, 07:19 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới đây nhất, tiền đạo Công Phượng tiết lộ mục tiêu của bản thân trong năm 2018 và tiêu chuẩn chọn bạn khiến fan hâm mộ xôn xao.

Ngày 22/12, tiền đạo Công Phượng đã có cuộc giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội. Cầu thủ gốc Nghệ An đã tiết lộ khá nhiều điều bất ngờ về bản thân cũng như mục tiêu của anh trong năm mới 2018.

"Mục tiêu sắp tới ở giải VCK U23 châu Á 2018 là vào vòng trong, bản thân tôi thi đấu tốt để giúp đội. Tương lai mong ước một lần vô địch cùng HAGL và đội tuyển Việt Nam ở khu vực, được đi ra nước ngoài thi đấu", tiền đạo Công Phượng chia sẻ.

Năm 2017, Công Phượng lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm với 22 bàn thắng ở mọi đấu trường. Cụ thể  Phượng ghi 7 bàn thắng cho HAGL, 9 bàn cho U22, 4 bàn cho U23 và 2 bàn cho ĐTVN. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Công Phượng sau hơn 4 năm trình làng người hâm mộ.

Tiền đạo Công Phượng tiết lộ mục tiêu trong năm 2018
Tiền đạo Công Phượng tiết lộ mục tiêu trong năm 2018. Ảnh: thể thao 24/7

Bên cạnh đó tiền đạo gốc Nghệ cũng lập kỷ lục là người ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử trong màu áo U23 Việt Nam với 25 bàn thắng, vượt qua cả đàn anh Văn Quyến, Công Vinh..

Khi được người hâm mộ hỏi về sở thích của cá nhân, Công Phượng chia sẻ nếu không đá bóng anh sẽ làm kinh doanh Hiện tại Công Phượng đã mở một quán cafe tại Pleiku. Chân sút chủ lực của HAGL cũng tiết lộ sau khi giải nghệ anh sẽ mở rộng kinh doanh chứ không học làm HLV.

Công Phượng cũng bất ngờ tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng trong tương lai: "Tôi thích bạn gái hơi cao tầm 1m60 trở lên, nghề nghiệp gì cũng được nhưng phải là người phụ nữ thông minh. Không cần phải quá đẹp, dễ nhìn là được. Riêng tóc thì đó là quyền riêng tư của phụ nữ. Nếu lấy vợ sẽ cùng nấu cơm với vợ. Tôi nấu ngon nhất món gà xào xả, nhưng vừa rồi đi kiểm tra máu bác sĩ nói không ăn được gà nên... đành thôi”, Công Phượng vui vẻ chia sẻ.


Chiêm ngưỡng U19 VIỆT NAM với lối đá "Tiqui-taca" ảo diệu. Nguồn: Hight Light

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN