Thứ năm, 25/04/2024 | 10:50
RSS

Công Phượng, Quang Hải nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thứ bảy, 08/12/2018, 10:04 (GMT+7)

Bộ đôi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Sau gần 1 tháng diễn ra hấp dẫn, với rất nhiều trận cầu kịch tính và nhiều siêu phẩm được ghi, AFF đã xác định được hai đội xuất sắc nhất góp mặt ở trận chung kết là Việt Nam và Malaysia. Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 19h45 ngày 11/12 tại Malaysia, lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình của Việt Nam, lúc 19h30 ngày 15/12.

Đáng chú ý, bộ ba cầu thủ rất quan trọng của bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Công Phượng và cả Đức Huy nguy cơ phải ngồi ngoài ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12 tới.

trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

Công Phượng, Quang Hải nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết lượt về do đã dính một thẻ vàng. Ảnh: Tinnhanh

Cụ thể, theo quy định của ban tổ chức AFF Cup 2018, nếu cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận khác nhau sẽ phải nghỉ ở trận đấu kế tiếp. Nếu cầu thủ chỉ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng thì cầu thủ đó sẽ được xóa thẻ trong trường hợp đội bóng của cầu thủ đó vào vòng bán kết. Ở vòng knock-out, nếu cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận khác nhau sẽ phải nghỉ ở trận đấu kế tiếp.

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Philippines, Quang Hải đã phải nhận một thẻ vàng do vung tay vào mặt 1 cầu thủ chủ nhà. Trong khi đó, Công Phượng và Đức Huy mỗi người đã phải nhận 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình hôm 6/12.

Do đó, 3 cầu thủ này của tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil của Malaysia.

Xem thêm: Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN