Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:02
RSS

“Công Phượng quá kém, chỉ xứng đáng ngồi dự bị”

Thứ năm, 24/11/2016, 08:47 (GMT+7)

Trong chiến thắng nhọc nhằn trước Malaysia ngày hôm qua (23/11), tiền đạo Công Phượng chính là điểm tối của đội tuyển Việt Nam. Và các chuyên gia cho rằng anh chỉ nên ngồi trên ghế dự bị.

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia. Và khi hiệp 1 kết thúc trong tình thế chưa có bàn thắng, huấn luyện viên đã đưa tiền đạo Công Phượng vào sân để tạo đột biến.

Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1995 đã khiến huấn luyện viên Hữu Thắng và người hâm mộ thất vọng khi anh thi đấu quá rườm rà và liên tục để mất bóng. Thậm chí đã 2 lần Phượng có cơ hội ghi bàn, nhưng anh đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Trong bối cánh đội tuyển đang tìm kiếm bàn thắng, tiền đạo Công Phượng không gây được ảnh hưởng tích cực trên sân. Thậm chí kể cả khi Việt Nam đã có bàn khai thông bế tắc, cầu thủ này cũng không đủ sắc bén để kết liễu trận đấu.

Tiền đạo Công Phượng ảnh 1

Tiền đạo Công Phượng trong một pha bỏ lỡ cơ hội. Ảnh: Soha

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của cầu thủ 21 tuổi, huấn luyện viên Lê Thụy Hải nhận xét:

“Phượng kém quá, cậu ấy được nhiều người kỳ vọng và lẽ ra phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Nhưng Phượng để mất bóng nhiều lần, tranh chấp kém, hay ngã và dứt điểm rất dở. Đội tuyển còn những cái tên khác tốt hơn như Văn Thắng, Văn Toàn.

Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Hữu Thắng nên cho Công Phượng ở ngoài. Ban lãnh đạo cần có kế hoạch sử dụng Phượng một cách hợp lý.”

Ngoài ra, ông Lê Thụy Hải cũng đánh giá tích cực trận đấu của đội tuyển:

“Mặc dù không có cái tên nào nổi trội trong trận đấu này, nhưng các cầu thủ đều có tinh thần thi đấu tốt cùng màn trình diễn tích cực. Tôi đánh giá cao sự thể hiện của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.”

Trong trận đấu này, Công Phượng đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi để kết thúc trận đấu. Nếu anh tận dụng được pha chuyền bóng của Trọng Hoàng phút 83, hoặc cú chọc khe của Công Vinh phút 90+4, các cổ động viên Việt Nam sẽ không phải “sống trong sợ hãi”.

Tiền đạo Công Phượng ảnh 2

Tiền đạo Công Phượng cần phải cải thiện phong độ. Ảnh: Soha 

Bên cạnh những lời chỉ trích, Công Phượng cũng nhận được lời động viên từ nhà vô địch AFF Cup 2008 Việt Thắng. Cựu tiền đạo này cho rằng:

“Đây mới là lần đầu tiên Phượng thi đấu tại một giải lớn, và cần phải thông cảm vì cậu ấy đã bị ngợp. Không phải cậu ấy vô hại, mà chỉ là chưa có duyên trên sân.

Dù dứt điểm không tốt nhưng những tình huống di chuyển, phối hợp của Phượng rất hợp lý. Chỉ cần có thêm chút tự tin, tôi nghĩ rằng Phượng sẽ tìm lại chính mình. Tôi tin rằng Công Phượng sẽ thi đấu tốt hơn ở những trận sau.”

Vào thứ Bảy tới (26/11), tiền đạo Công Phượng sẽ có cơ hội ra sân từ đầu khi đội tuyển Việt Nam chạm trán với đội bóng đã hết động lực là Campuchia.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus