Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:01
RSS

Công Phượng lọt top những chân sút tốt nhất vòng loại U23 châu Á

Thứ năm, 27/07/2017, 14:36 (GMT+7)

Tiền đạo của U22 Việt Nam Nguyễn Công Phượng chính thức lọt tốp những chân sút tốt nhất vòng loại U23 châu Á 2018.

Sự kiện:

Tỏa sáng rực rỡ 4 bàn thắng đẹp mắt, qua đó giúp U22 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á một cách xứng đáng, Công Phượng cũng đồng thời lọt tốp những chân sút tốt nhất vòng loại U23 châu Á 2018.

Ayman Hussein (6 bàn, U22 Iraq)

Ayman Hussein là cái tên gây ấn tượng nhất ở vòng loại U23 châu Á với khả năng săn bàn thiên bẩm, và lối chơi đậm chất kỹ thuật, anh là “Vua phá lưới” tại vòng loại U23 châu Á 2018 khi có 6 bàn thắng giúp đội bóng tây Á giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 một cách hết sức thuyết phục.

Đáng chú ý, trong 6 bàn thắng ấy, có 5 bàn vào lưới U22 Afghanistan, 1 bàn vào lưới U22 Saudi Arabia. Ngoài ra, ở các trận thắng trước U22 Bahrain và U22 Saudi Arabia, Hussein cũng đều đóng góp 1 đường kiến tạo.

Nguyễn Công Phượng (4 bàn, U22 Việt Nam)

Công Phượng đã đập tan mọi nghi ngờ nhằm vào anh khi tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại U23 châu Á 2018 với những đường đi bóng điêu luyện, kiến tạo đẳng cấp và những siêu phẩm đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ.

Công Phượng gây ấn tượng mạnh ở vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Thể thao

Công Phượng gây ấn tượng mạnh ở vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Thể thao

Trong cả 3 trận đấu của U22 Việt Nam tiền đạo thuộc biên chế HAGL đều ghi bàn (4 bàn, 2 kiến tạo), trong đó có 2 pha sút xa rất đẹp mắt lọt tốp những chân sút tốt nhất vòng loại U23 châu Á và là cầu thủ duy nhất của Đông Nam Á lọt top này.

Kim Yu-song (4 bàn, U22 CHDCND Triều Tiên)

Qua 3 trận đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2017, tuyển thủ quốc gia Kim Yu-song có 4 lần lập công cùng 1 đường kiến tạo thành bàn, giúp đội nhà có 7 điểm, đứng nhất bảng G và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Kim Yu-song rất nổi tiếng tại Triều Tiên. Ảnh: Bóng đá

Kim Yu-song rất nổi tiếng tại Triều Tiên. Ảnh: Bóng đá

Kim Yu-song được dự báo sẽ còn tiến xa trong tương lai và là niềm hy vọng của bóng đá Triều Tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 (tổ chức tại Trung Quốc) năm sau.

Muhsen Al-Ghassani (4 bàn, U22 Oman)

Rơi vào bảng A với những đối thủ nhẹ ký như U22 Iran và U22 Kyrgyzstan (U22 Sri Lanka bỏ cuộc), U22 Oman đã thi đấu tuyệt hay và lọt xuất sắc lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018 với ngôi đầu bảng. Thành tích ấn tượng đó có sự góp công lớn của Muhsen Al-Ghassani, tiền đạo chơi tuyệt hay ở vòng loại với 4 bàn thắng ghi được sau 3 trận, trong đó anh lập hat trick trong chiến thắng 5-1 trước U22 Kyrgyzstan, trận gặp U22 Iran, anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Màn trình diễn của Công Phượng tại Vòng loại U23 Châu Á 2018. Nguồn: Metracho

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN