Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:16
RSS

Cổng làng gần 80 triệu đồng chắn giữa mương thủy lợi

Thứ hai, 07/05/2018, 21:50 (GMT+7)

Con đường vào thôn chưa làm nhưng cổng làng kiên cố đã dựng lên, chắn ngang mương thủy lợi. Việc hy hữu xảy ra ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh).


Clip: Cổng làng gần 80 triệu đồng chắn giữa mương thủy lợi

Tháng 1.2018, thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khởi công xây dựng cổng làng vào thôn theo chủ trương của xã với kinh phí 76 triệu đồng, được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

Một tháng sau, công trình hoàn thành. Cổng xây bằng gạch và đổ bê tông với chiều cao khoảng 5 m, rộng 5,5 m, phía trên xây mái, 4 cột trụ được sơn màu vàng. Giữa cổng có mương thủy lợi chảy qua.

Cổng làng gần 80 triệu đồng chắn giữa mương thủy lợi
Cổng vào thôn Bắc Bình có mương thủy lợi chảy qua giữa cổng. Ảnh: Phạm Trường.

Con đường nối từ huyện lộ 3 vào thôn nơi đặt cổng dài khoảng 50 m chưa được xây dựng, gồ ghề, hiện chỉ có xe đạp hoặc xe máy mới có thể đi qua, ôtô phải đi đường vòng.

Ông Đức (62 tuổi, trú xã Tượng Sơn) cho biết khi xây cổng, người dân đã góp ý làm đường trước mới làm cổng nếu không rất khó nhìn.

“Trước họ định đặt cổng ra mép ruộng nhưng vướng đường điện nên mới xây trên mương thủy lợi. Dân đều nói cổng đặt thiếu hợp lý, rất chướng, nếu con đường làm xong may ra mới dễ nhìn hơn”, ông Đức nói.

Trưởng thôn Bắc Bình Nguyễn Trọng Túc cho biết để vào thôn Bắc Bình có nhiều lối. Sau khi họp dân, việc xây cổng được chọn ở vị trí nằm sát huyện lộ.

“Tiền này do hơn 140 hộ dân trong thôn đóng góp, mỗi khẩu 210.000 đồng. Tiền làm cổng mà mình lấy làm đường thì không được. Đường chưa xây mà cổng đã xong thì đúng là rất khập khễnh, khó coi nhưng xã hứa sắp tới sẽ có kế hoạch làm đoạn đường này”, ông Túc nói.

Theo ông Túc, xã đã chủ trương mở rộng, xây mới đoạn đường qua cổng. Mương thủy lợi đi giữa cổng làng sẽ được di dời ra phía ngoài ruộng lúa của dân hoặc đổ bê tông lên trên.

Cổng làng gần 80 triệu đồng chắn giữa mương thủy lợi
Nhiều người cho rằng vị trí cổng không hợp lý. Ảnh: Phạm Trường.

Ông Dương Kim Huy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, cho biết trước khi xây dựng, chính quyền đã có thống nhất với người dân là làm cổng trước làm đường sau, vì kinh phí làm cổng ít tốn kém hơn nên đa số đều thống nhất.

“Cổng làm xong mà đường chưa hoàn thiện, nhìn chướng và không hài hòa, đó là sai sót của xã. Sắp tới, chúng tôi có kế hoạch xây dựng đoạn đường với kinh phí khoảng 150 triệu đồng”, ông Huy nói.


Xem thêm: 
Đại úy công an - chủ 'biệt phủ' 5000 m2 không phép lên tiếng được "anh em tạo điều kiện"

Phạm Trường
Theo Tri thức trực tuyến