Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:43
RSS

Công an Thanh Hóa ủng hộ đồng bào lũ lụt 1,3 tỷ đồng

Thứ hai, 16/10/2017, 13:38 (GMT+7)

Sáng 16/10, Công an tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào lũ lụt và quyên góp được số tiền 1,3 tỷ đồng cho người dân vùng lũ.

Công an Thanh Hóa ủng hộ đồng bào lũ lụt số tiền 1,3 tỷ đồng
Công an Thanh Hóa góp 1,3 tỷ ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh CAND

Công an Thanh Hóa ủng hộ đồng bào lũ lụt

Những ngày qua do hậu quả của mưa lũ, đời sống người dân Thanh Hóa gặp vô vàn khó khăn. Ngay sau khi mưa lũ vừa rút, Công an Thanh Hóa đã phát động và kêu gọi cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp mỗi đồng chí một ngày lương để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ bớt khó khăn, nhanh chóng khắc phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ phát động, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đã trực tiếp quyên góp tiền để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Thanh Hóa tích cực đóng góp ngày công, ngày lương để tham gia giúp đỡ người dân.

Công an Thanh Hóa đã quyên góp được gần 1,3 tỉ đồng ủng hộ đồng vào vùng lũ

Với tinh thần tương thân tương ái, Công an Thanh Hóa đã quyên góp được gần 1,3 tỉ đồng. Trong những ngày tới, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến đồng bào bị thiệt hại nặng nề trong vùng lũ.

Theo báo cáo đến 17h ngày 13/10 của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 15 người chết, năm người mất tích, năm người bị thương do mưa lũ, 45 nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, gần 28 nghìn nhà dân ngập nước, 144 nhà ở ảnh hưởng do sạt lở đất. 6 cơ sở y tế, 10 điểm trường, 44 phòng học bị ngập, ảnh hưởng sạt lở đất, hư hỏng; hai cơ sở văn hóa bị sập, hư hỏng.

Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; mạng lưới giao thông truyền tải điện, thông tin liên lạc bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. Ngành Công thương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đưa gần 8.000 thùng mỳ tôm, 1.825 kg lương khô, 5.475 lít, 3.000 chai nước cứu trợ nhân dân nơi sơ tán, bị cô lập do lũ.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN