Thứ năm, 18/04/2024 | 00:21
RSS

Công an Quảng Ninh triệt phá sòng bạc quý bà ngay sát Tết

Chủ nhật, 22/01/2017, 20:12 (GMT+7)

Bất ngờ đột kích sới bạc, công an Quảng Ninh đã bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, phần lớn đối tượng đánh bạc ăn tiền là nữ.

Trao đổi với báo Dân Việt vào ngày 22/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh vừa triệt phá sới bạc tại khu vực đầm nuôi thủy sản, thuộc thôn Nội Hoàng Tây, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh Dân Việt

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, PC45 Công an Quảng Ninh phát hiện ổ nhóm đánh bạc tại đầm nuôi thủy sản ở thôn Nội Hoàng Tây. Các đối tượng lựa chọn điểm sát phạt nằm cách xa khu dân cư để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng và dễ dàng tẩu thoát khi có “biến”.

Tuy nhiên, khoảng 16h30 ngày 21/1, PC45, Công an Quảng Ninh bất ngờ ập vào sới bạc trên, bắt quả tang 9 tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Đáng chú ý, trong các đối tượng bị bắt tại sới bạc có 6 phụ nữ.

Các đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường tang vật gồm 42,6 triệu đồng tiền mặt, 10 xe máy, 10 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác dùng để đánh bạc.

Hiện PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra 2

Tang vật công an thu giữ tại sòng bạc quý bà ở Quảng Ninh. Ảnh PLO

Cũng trong thời gian này, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang bắt giữ Đào Văn Trung (SN 1993, trú ở thôn 9, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Đối tượng này đanh trốn quyết định truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc, tại địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 27/12/2015, tại nhà Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, ở Đội 5, xã Hùng Thắng), lực lượng chức năng đã tập kích một nhóm bạc, bắt quả tang 18 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc, thu giữ gần 30 triệu đồng, 26 xe máy và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Đây là đường dây cờ bạc được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng như cầm cái, thu tiền “xâu”, quản lý “tẩy vị”, cho vay “cầm đồ”, cảnh giới… Một số đối tượng đứng ra cho vay cầm đồ ngay tại chiếu bạc.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra 3

Đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc tại các đám hiếu, hỉ. Ảnh ANTĐ

Nhóm bạc được tổ chức 2 ca trong ngày, ca 1 từ 11h đến 15h, ca 2 từ 23h đến 3h hôm sau. Mỗi người tham gia phải nộp tiền “hồ” 500.000 đồng/ca. Đặc biệt, thủ đoạn của nhóm bạc là lợi dụng các đám hiếu hỉ, trà trộn trong số chủ và khách, để hoạt động cờ bạc.

Thời điểm ổ nhóm cờ bạc này bị phát hiện, bắt giữ, nhiều đối tượng đã kịp tẩu thoát, trong đó có đối tượng cầm đầu là Đào Văn Trung. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 10/2/2016, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Trung về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Chiều 7/1/2017, đối tượng Trung bị Đội 4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bắt giữ tại địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus