Thứ năm, 28/03/2024 | 23:08
RSS

Công an Phú Yên lên tiếng vụ người phụ nữ trúng đạn CSGT

Thứ sáu, 16/11/2018, 07:34 (GMT+7)

Liên quan đến việc một người phụ nữ trúng đạn cao su của CSGT, công an tỉnh Phú Yên nói do "súng cướp cò".

Vụ một người phụ nữ trúng đạn, công an nói 'súng cướp cò'
Người phụ nữ trúng đạn cao su. Ảnh: TT

Tối 15/11, đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên - xác nhận trên Người lao động, thông tin một phụ nữ vi phạm giao thông bị trúng đạn cao su của CSGT.

Theo báo cáo ban đầu của Công an TP Tuy Hòa, khoảng 12h10' ngày 15/11, phát hiện anh Đào Minh Trọng ( và chị Trần Thị Kim Thoa (SN 2000, vợ của anh Trọng, cùng ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) đi trên xe máy vượt đèn đỏ ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ nên tổ công tác CSGT Công an TP Tuy Hòa đã yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy lạng lách trước đầu xe CSGT.

"Khi đến đường Bạch Đằng, 1 CSGT lấy súng bắn đạn cao su định bắn chỉ thiên. Nhưng do xe CSGT giảm tốc độ đột ngột nên súng bị "cướp cò", đường đạn đi chệch hướng, trúng vào hông trái chị Thoa ngồi sau xe", vị đại tá thông tin trên Tuổi trẻ.

Sau khi xảy ra vụ việc, các CSGT đã đưa người này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu, chữa trị.

Vụ một người phụ nữ trúng đạn, công an nói 'súng cướp cò'
Chị Thoa đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, trao đổi trên Thanh Niên, anh Đào Minh Trọng lại cho rằng, khi bị CSGT chặn lại, anh đã dừng xe, nhưng do thấy CSGT rút súng ra nên sợ quá anh đã quay đầu xe bỏ chạy, thì bị rượt theo. Lúc này, CSGT rút súng bắn vào chị Hoa, rồi đánh anh Trọng. Sau đó, người dân ra đưa chị Thoa đến bệnh viện.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, vết thương trên người chị Thoa nông, bị thương nhẹ, không cần khâu. Hiện chị Hoa đang tiếp tục lưu lại bệnh viện để theo dõi.


Xem thêm: Đang làm vườn, nam thanh niên bị đạn lạc bắn trúng bụng thủng ruột

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN