Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:06
RSS

Công an nổ súng bắt nhóm đối tượng chém người, cướp xe máy

Thứ tư, 18/07/2018, 09:51 (GMT+7)

Khi bị các trinh sát bao vây, các đối tượng trong băng cướp manh động dùng mã tấu chống trả quyết liệt buộc lực lượng chức năng phải nổ súng.

Công an nổ súng bắt nhóm đối tượng chém người, cướp xe máy
Công an nổ súng bắt nhóm đối tượng chém người, cướp xe máy. Ảnh Thanh niên

Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra một băng nhóm hết sức manh động, dùng mã tấu chém người dân cướp xe khi bị Công an vây bắt, vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu vào, chiều cùng ngày, các trinh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đeo bám một nhóm đối tượng nghi là tội phạm từ Q.Bình Thạnh sang Q.Gò Vấp. Khi các đối tượng này vừa vào một khách sạn trên đường Quang Trung (P.14, Q.Gò Vấp) ẩn náu, liền bị các  trinh sát bao vây phía bên ngoài, theo Công an TP. HCM.

Biết bị công an bao vây, các đối tượng này manh động dùng mã tấu đòi tử thủ. Sau đó, hai tên bất ngờ xông ra dùng mã tấu chém một người đàn ông đi đường để cướp chiếc xe máy hòng tẩu thoát.

Trước sự manh động của các đối tượng, các trinh sát buộc phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng chúng vẫn chống trả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế được hai đối tượng. Những tên còn lại lợi dụng lúc hỗn loạn đã tẩu thoát.

"Sự việc gây náo loạn khu vực vì diễn biến như phim hành động. Cảnh sát nổ hai tiếng súng nhưng nhóm thanh niên kia dường như không sợ, cầm mã tấu quơ loạn xạ", nhân chứng kể trên Vnexpress và cho biết nhiều hàng quán gần đó đóng cửa vì quá sợ.

Tại hiện trường, nhiều gạch đá vỡ trước khách sạn. Một vỏ đạn nằm trên vỉa hè. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Xem thêm: Tạm giữ nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN