Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:09
RSS

Công an làm việc với người đi xe máy buông cả hai tay đổ đèo Prenn

Thứ ba, 04/09/2018, 15:38 (GMT+7)

Trong lúc chạy xe xuống đèo Prenn, Lâm Đồng, người đàn ông "đùa với tử thần" khi buông cả hai tay khi phóng vun vút.

Đổ đèo Prenn, người đàn ông 'đùa tử thần' buông cả hai tay
Người đàn ông 'đùa tử thần' buông cả hai tay khi điều khiển xe gắn máy trên đèo Prenn. Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 4/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xác minh, truy tìm được người đàn ông có hành vi thả tay khi điều khiển xe gắn máy đổ đèo Prenn, Thanh niên đưa tin.

Qua quá trình điều tra, người đàn ông "đùa với tử thần" được xác định là Bạch Công Thành (30 tuổi, quê Hà Nội tạm trú tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Thành tạm trú ở đây được 2 năm, hiện đang sống cùng mẹ và làm nghề cắt rau.

Qua xác minh, khoảng 21h ngày 3/9, công an đã mời Thành đến Trạm công an Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng làm việc. Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Ngoài ra, qua điều tra công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius BS 49E1 - 637.12 mà Thành sử dụng không có giấy phép lái xe. Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thành về những vi phạm giao thông trên và chờ ra quyết định xử phạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh người đàn ông thả hai tay khi đổ đèo Prenn dài khoảng 11 km, theo Tri thức trực tuyến.


Clip người đàn ông 'đùa tử thần' buông cả hai tay khi điều khiển xe gắn máy

Sau khi clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng người đàn ông xem thường tính mạng của chính mình và người tham gia giao thông  

Chủ nhân của đoạn clip trên, anh N.M.T. (ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cho biết, khi anh đến đoạn "ngôi nhà ma" trên đèo Prenn thì phía trước có người đàn ông khoảng 35 tuổi. Người đàn ông trên thả hai tay vào thời điểm trên đèo có nhiều phương tiện qua lại. Vận tốc đổ đèo của người này khoảng 60 km/h.


Xem thêm: ​Chủ nhân xe SH vụ 2 hiệp sĩ bị nạn nói về phát ngôn gây sốc

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN