Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:36
RSS

Công an Hưng Yên mật phục bắt nhiều tàu hút cát trái phép

Thứ bảy, 18/05/2019, 14:50 (GMT+7)

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng chức năng Hưng Yên đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tàu hút cát tặc.
Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tàu hút cát tặc.

Ngày 18/4, thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 14/5 đơn vị đã  phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt quả tang tàu mang số hiệu HY - 0563 do Bùi Văn Tưởng (SN 1977, ở Phú Thịnh - Kim Động, Hưng Yên) điều khiển đang hút cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có khoảng 300m3 cát.

Trước đó, cũng trên tuyến sông Hồng, đoạn thuộc xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang tàu hút cát mang số hiệu NB-8033, có trọng tải 389 tấn, công suất máy 290CV do Trần Văn Quân, (SN 1989 ở Gia Thịnh – Gia Viễn – Ninh Bình) làm thuyền trưởng đang cập mạn với 01 phao nổi, trên phao có máy xúc KMASU 220 do Đinh Xuân Triệu, (SN 1993 ở Nho Quan - Ninh Bình) đang điều khiển xúc cát lên tàu trên. Kiểm tra trên tàu có 170m3 đất bùn cát.

Quá trình kiểm tra cả hai chủ tàu đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát và nạo vét trên sông. Hiện phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với hai chủ tàu và tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN