Thứ tư, 24/04/2024 | 07:03
RSS

Con trai tâm thần nghi đánh chết mẹ vì 'khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi'

Thứ sáu, 20/04/2018, 19:57 (GMT+7)

Người dân xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, Bình Phước phát hiện người phụ nữ nằm trên lề đường, có nhiều máu trên cơ thể. Nằm cạnh bà là đứa con trai tâm thần.

Con trai tâm thần nghi đánh chết mẹ vì 'khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi'
Hiện trường vụ con trai tâm thần nghi đánh chết mẹ. Ảnh Người lao động.

Ngày 20/4, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Khảm (SN 1992; ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1959; mẹ Khảm).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h ngày 19/4, người dân xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng phát hiện bà Phụng nằm trên lề đường Quốc lộ 14, đầu gác lên cành củi điều, có nhiều máu trên cơ thể và nằm kế bên là Khảm, theo báo Người lao động. 

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Bình đến hiện trường để bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan chức năng. 

Công an xã cùng người dân đưa bà Phụng đến Trạm Y tế xã cấp cứu nhưng bà Phụng đã tử vong trước đó; đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Khảm, theo báo Bình Phước. 

Theo thông tin ban đầu, Khảm khai nhận nguyên nhân đánh chết mẹ là do bà Phụng nói: “Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi”. Qua xác minh ban đầu, bà Phụng và Khảm có biểu hiện bệnh tâm thần. Công an huyện Bù Đăng đang tạm giữ Nguyễn Văn Khảm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Nước mắt người mẹ có 3 đứa con tâm thần, nhiều lần bị vác dao đuổi đánh

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN