Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:52
RSS

Con rể Donald Trump trở thành quan chức điển trai nhất Nhà Trắng

Thứ ba, 10/01/2017, 19:08 (GMT+7)

Ông Donald Trump đã bổ nhiệm con rể của mình vào vị trí cố vấn cấp cao Nhà Trắng. Cư dân mang vui vẻ cho rằng Jared Kushner là quan chức điển trai nhất Nhà Trắng từ trước tới nay.

Con rể của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Jared Kushner, được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao Nhà Trắng là trường hợp hiếm hoi. Ảnh: Pinterest

Nếu sự bổ nhiệm này được phê chuẩn, Kushner, một doanh nhân bất động sản trẻ tuổi, sẽ có ảnh hưởng lớn trong các chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Trump, đặc biệt là các vấn đề Trung Đông và các cuộc đàm phán thương mại .Ảnh: Town & Country Magazine

Bản thân ông Trump cũng ca ngợi con rể mình là “một tài sản vô giá và một cố vấn rất đáng tin cậy trong suốt quá trình tranh cử và chuyển giao quyền lực của tôi”. Ảnh: The New York Times

Trong suốt quá trình tranh cử Tổng thống, ông Trump đã phụ thuộc nhiều vào Kushner, người kết hôn với con gái Ivanka của ông. Sau khi cha vợ đắc cử, Kushner đã giữ vai trò là một trong những kênh liên lạc chính giữa ê-kíp chuyển giao quyền lực của Trump với các chính phủ nước ngoài. Ảnh: Crooks and Liars

Cuối tuần vừa rồi, Kushner đã có cuộc gặp với các quan chức Israel và Ngoại trưởng Anh. Ông cũng thường xuyên gặp gỡ với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ và giúp phỏng vấn ứng viên cho các vị trí trong nội các của Trump. Ảnh: The Daily Beast

 Không chỉ nhận được sự tư vấn của con rể, ông Trump còn có được sự trợ giúp đắc lực của ái nữ Ivanka Trump. Tuy nhiên, Ivanka Trump sẽ không tham gia vào Chính phủ mới của bố mình mà chỉ tập trung vào việc ổn định việc ăn ở của gia đình cô tại Washington. Ảnh: TheWrap

Sau khi nhậm chức Cố vấn cấp cao Nhà Trắng phụ trách về Thương mại và Trung Đông, ông Kushner sẽ làm việc cùng với các quan chức Nhà Trắng khác như Chánh văn phòng Reince Priebus và Chiến lược gia cao cấp Steve Bannon để hỗ trợ ông Trump trong việc điều hành đất nước. Ảnh: Forbes

Việc đề cử Kushner cho vị trí trong Nhà Trắng có thể bị cản trở bởi một đạo luật vào năm 1967 ngăn các quan chức Chính phủ Mỹ sử dụng nhân sự là người thân trong gia đình. Tuy nhiên, luật sư của Kushner là Jamie Gorelick lập luận rằng đạo luật này không áp dụng đối với phòng Cánh Tây - văn phòng làm việc của Tổng thống Mỹ. Ảnh: ABC News


Kushner, 36 tuổi, sẽ rời cương vị Giám đốc điều hành (CEO) trong công ty bất động sản gia đình và vị trí lãnh đạo trong tờ báo New York Observer. Anh cũng sẽ rút vốn đầu tư khỏi các tài sản quan trọng, bà Gorelick cho hay, và nói thêm rằng Kushner sẽ không nhận lương. Ngoài ra, Ivanka sẽ từ bỏ vai trò điều hành tại Trump Organization, công ty bất động sản của ông Trump, và các thương hiệu thời trang do cô sáng lập. Ảnh: Reuters

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus